Triển lãm thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ

Việt Cường-Chủ nhật, ngày 01/12/2013 17:55 GMT+7

Triển lãm và hội nghị thương mại hoá sản phẩm khoa học và công nghệ vừa được tổ chức tại Hà Nội nhân Kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu 26 sản phẩm Khoa học công nghệ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội như: Công nghệ sản xuất Diezen sinh học chất lượng cao; công nghệ dự báo thời tiết và thủy văn trên biển, hệ đo từ xa thông số bệnh nhân... qua đó kết nối giữa các nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà quản lý ở các bộ, ngành và địa phương; thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm Khoa học công nghệ từ nhà trường ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

‘ Ký kết giữa ĐHQGHN với Tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Khoahocphothong)

Theo các báo cáo tại hội nghị, sau 20 năm, số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế của các nhà khoa học ĐH Quốc gia Hà Nội đã tăng lên gấp 20 lần.

Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, hơn 50% nghiên cứu tiến sĩ có bài báo quốc tế. Riêng năm 2013, nhóm nghiên cứu của GS Phạm Hùng Việt, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, đã có công bố trên tạp chí Nature hàng đầu thế giới. Tại hội nghị, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã ký 12 hợp tác, thoả thuận chuyển giao công nghệ, sản phẩm Khoa học công nghệ, với các tỉnh thành và doanh nghiệp trong cả nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước