Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Phòng chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/09/2017 22:46 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục phiên họp thứ 14, chiều nay (20/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

Một trong những điểm mới được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về xây dựng chế độ liêm chính và nâng cao hiệu quả kiểm soát việc kê khai tài sản.

Quy định về xây dựng chế độ liêm chính được xây dựng trên cơ sở tập hợp và hệ thống hóa một số nhóm quy định của luật hiện hành bao gồm: quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; các quy định về tặng quà và nhận quà tặng.

Về kê khai tài sản, theo các đại biểu, thời gian qua còn hình thức, hiệu quả thấp, chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Nhiều đại biểu đề nghị luật cần phải có những quy định chặt chẽ hơn để khắc phục được điểm hạn chế này.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Dự thảo luật cần phải nghiên cứu kỹ và đánh giá tác động về tính hiệu quả, tính khả thi để đảm bảo được mục tiêu phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

Một số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để phòng chống tham nhũng hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nhưng phải gắn trách nhiệm với quyền hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước