Vĩnh Phúc kỷ niệm 20 năm tái lập

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/12/2016 21:15 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tối 28/12, tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự buổi lễ.

Sau 20 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trọng. Tỉnh thu hút được hơn 800 dự án. Trong đó 227 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 3,4 tỷ USD và 629 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký gần 50.000 tỷ đồng. Từ một tỉnh phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, đến nay Vĩnh Phúc đã tự cân đối và có điều tiết cho ngân sách Trung ương. Năm 2016 ước đạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao phần thưởng cao quí cho tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Sau 20 năm tái lập, đến nay Vĩnh Phúc thực sự trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế. Đồng thời, đề nghị thời gian tới Vĩnh Phúc cần quyết liệt cải cách hành chính, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để tiếp tục phát triển nhanh và vền vững hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tỉnh Vĩnh Phúc cần tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển du lịch, gắn với bảo vệ, gìn giữ phát huy gía trị di sản văn hóa của địa phương. Cùng với đó bảo đảm anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác dân vận, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước