Thủ tướng hội kiến lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị G7 mở rộng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 21:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Giám đốc Ngân hàng thế giới Kristalina Georgieva

VTV.vn - Trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với hầu hết lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.

* Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Đồng thời triển khai tốt các thỏa thuận và tuyên bố chung mà hai bên đã thông qua. Hai Thủ tướng cũng nhất trí cần tập trung nỗ lực để sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương nhằm mang lại lợi ích cho hai quốc gia và cả khu vực. Thủ tướng Shinzo Abe cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe tái khẳng định việc hai nước sẽ tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN-Nhật Bản. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Shinzo Abe tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN vào tháng 9 tới tại Việt Nam.

* Tại cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai Nhà Lãnh đạo đánh giá cao bước phát triển toàn diện của quan hệ song phương. Trong đó chuyến thăm Pháp tháng 3 vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí hai nước sẽ thúc đẩy đối thoại về các vấn đề chiến lược, cũng như mở rộng thương mại và đầu tư, đi cùng với tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác giữa các địa phương hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Emmanuel Macron và mời Thủ tướng Pháp sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn sẽ thăm Việt Nam trong năm 2019 và sẽ chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Pháp.

* Tại cuộc hội kiến lần đầu tiên với Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông vừa được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Italy. Đồng thời mời Thủ tướng Italy sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Italy đã vui vẻ nhận lời. Tại cuộc hội kiến, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italy phát triển sâu rộng, đi cùng với duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Italy ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

* Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Argentina trong năm nay và khẳng định mong muốn thăm Việt Nam vào năm 2019 nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương. Trước mắt, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina dự kiến thăm Việt Nam vào tháng 7 tới đây để trao đổi cụ thể về các hoạt động ngoại giao hai nước trong thời gian tới. hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác mang tầm chiến lược giữa hai nước. Cũng như tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để kết nối cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước thúc đẩy việc ký các văn kiện hợp tác nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lâu dài.

* Hội kiến Thủ tướng Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Erna Solberg đã trao đổi về các biện pháp nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp Na Uy tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực vận tải biển, đóng tàu, dầu khí, nuôi trồng thủy sản và năng lượng tái tạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do châu Âu trên tinh thần cân bằng lợi ích, có tính tới chênh lệch về trình độ phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Na Uy hỗ trợ Việt Nam phát triển y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường. Thủ tướng tướng Erna Solberg đánh giá hợp tác lâm nghiệp giữa Na Uy và Việt Nam có nhiều phát triển tốt và cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy phát triển thành công - chính là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị Na Uy - Việt Nam.

* Hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Sheikh Hasina mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sớm thăm Bangladesh và khẳng định Việt Nam là tấm gương và nguồn cổ vũ người dân Bangladesh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới hai nước tập trung triển khai các biện pháp cụ thể để tăng cường trao đổi thương mại, trong đó, Việt Nam sẵn sàng cung cấp lương thực ổn định, lâu dài cho Bangladesh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

* Tại cuộc hội kiến lần đầu tiên với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam luôn mong muốn củng cố và tăng cường mối Việt Nam và Nam Phi, nước duy nhất tại châu Phi Việt Nam có khuôn khổ hợp tác Đối tác vì hợp tác và phát triển. Năm nay cũng là thời điểm hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Chính phủ hai nước cần thúc đẩy thương mại và đầu tư, nhằm sớm đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỷ USD.

Cũng trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc trao đổi và hội kiến với Tổng thống Haiti Jovenel Moïse và Tổng thống Senegal Macky Sall.

* Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Senegal, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi với Tổng thống Macky Sall về nhiều biện pháp mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với đất nước Tây Phi này, nhất là về kinh tế-thương mại và đầu tư, nhằm khai thác được tiềm năng của các mối quan hệ song phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Senegal quan tâm và công nhận vị thế pháp lý của cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm ăn tại nước này. Hiện cộng động người Việt Nam ở Senegal có khoảng 300 người. Trước đây, từ năm 1997-2005, Việt Nam đã đưa 165 lượt chuyên gia nông nghiệp, kỹ thuật viên sang làm việc tại Senegal theo Hiệp định hợp tác ba bên giữa Việt Nam-FAO- Senegal.

* Sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, tại cuộc hội kiến Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực và đóng góp của cá nhân Tổng Thư ký đối với việc tăng cường vai trò của ngoại giao phòng ngừa, ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đã và sẽ tham gia tích cực vào các công việc chung của Liên hợp quốc. Trong đó, có việc ủng hộ cải tổ Liên hợp quốc theo hướng tăng cường hiệu quả, minh bạch và dân chủ hóa trong mọi hoạt động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ủng hộ Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, cá nhân ông mong muốn được thấy Việt Nam trở thành thành viên tích cực của Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN và thăm Việt Nam. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.

* Tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng thế giới Kristalina Georgieva, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị định chế tài chính quốc tế này tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nghèo. Thủ tướng cũng khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế, một tổ chức trực thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới. Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva khẳng định, Ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Thủ tướng cũng đã mời Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN vào tháng 9 tới đây tại Hà Nội.

* Còn tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam trân trọng ý kiến tư vấn của IMF đối với việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, những chính sách đã góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát thấp. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde đánh giá cao Việt Nam đã duy trì được kinh tế vĩ mô ổn định, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có biến động và nhiều rủi ro. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quỹ tiền tệ quốc tế phối hợp theo dõi và đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam để tiếp tục tư vấn cho Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô, hoàn thiện các công cụ tài khóa, tiền tệ, tái cơ cấu tài chính - ngân hàng.

Tổng Giám đốc Christine Lagarde khẳng định Quỹ tiền tệ quốc tế và cá nhân Bà ủng hộ mạnh mẽ và sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình cải cách. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời bà Christine Lagarde tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước