4 thủy điện tại Quảng Nam xả lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/10/2020 07:53 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Từ 19h tối 11/10, thủy điện Sông Tranh 2, tại Quảng Nam bắt đầu xả lũ, với lưu lượng từ 200 - 2.000m3/s.

Như vậy, hiện nay, cùng lúc, 4 hồ thủy điện tại tỉnh này đồng loạt xả lũ. Đó là thủy điện A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2.

Hình ảnh do người dân ghi lại từ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, bờ nam sông Thu Bồn vào chiều tối 11/10 cho thấy, nước lên nhanh và gây ngập lụt tuyến đường 610 nối từ Quốc lộ 1 A đi Mỹ Sơn.

Người dân đã di chuyển đồ đạc, vật dụng và vật nuôi đến nơi cao ráo, tổ chức cho người già và trẻ em đến trú ẩn tại các trường học, nhà văn hóa hoặc các nhà tránh lũ.

Lúc 20h ngày 11/10, mực nước tại thuỷ điện A Vương là 373m (mực nước đón lũ là 370m), lưu lượng về hồ là 1.259m3/s. Thuỷ điện qua tràn 1.184m3/s, chạy máy 74,70m3/s.

Thuỷ điện Đak Mi 4 mực nước đang ở mức 253,39m (mực nước đón lũ 251m), lưu lượng nước về hồ 2.086m3/s. Thuỷ điện đang xả qua tràn 1.561m3/s, chạy máy 104.96m3/s.

Cả ba thuỷ điện Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4 đều chạy về sông Vu Gia. Tổng lượng nước về sông Vu Gia của ba thuỷ điện này hơn 5.000m3/s.

Hiện mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,5m (trên báo động II 0,5m), sông Thu Bồn tại Giao Thuỷ là 6,8m (trên báo động I 0,3m), tại Câu Lâu là 3,4m (trên báo động II 0,4m), tại Hội An là 1,95m (trên báo động II 0,45m); sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 2,7m (ở mức báo động III).

Dự báo trong 2 ngày tới, Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 11 đến 13/10 phổ biến từ 250-450mm, có nơi trên 450mm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước