In hình ảnh xe vi phạm giao thông, lái xe không còn lý do bao biện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/01/2024 11:08 GMT+7

VTV.vn - Với những hình ảnh được in tại chỗ, rõ ràng thời gian, địa điểm vi phạm, lái xe không còn lý do nào để bao biện, trình bày.

Những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, cũng là lúc tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định lại diễn ra phổ biến trên một số tuyến đường.

Để ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng này, mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã áp dụng phương thức in hình ảnh vi phạm tại chốt xử lý và cho các lái xe ký xác nhận hành vi của mình. Điều này vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như quyền lợi của các hành khách đi xe.

Lực lượng CSGT đã sử dụng máy in tại chốt xử lý vi phạm. Trường hợp xe hợp đồng vừa vi phạm dừng, đỗ tại nơi có biển cấm dừng, đỗ, khi vừa xuống xe lái xe đã có thái độ chưa thật sự hợp tác, hay thậm chí còn bỏ đi, gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, với những hình ảnh được in tại chỗ, rõ ràng thời gian, địa điểm vi phạm, lái xe không còn lý do nào để bao biện, trình bày.

In hình ảnh xe vi phạm giao thông, lái xe không còn lý do bao biện - Ảnh 1.

Việc áp dụng hình thức xử phạt in hình ảnh tại chỗ bước đầu khá hiệu quả.

Theo lực lượng chức năng, để triển khai thực hiện, các tổ công tác sẽ cắm chốt tại 2 vị trí. Tổ thứ nhất công khai xử lý vi phạm trực tuyến trên tuyến, tổ còn lại hóa trang ghi hình xe vi phạm để làm căn cứ xử lý.

Nhận được hình ảnh từ tổ hóa trang, tổ công tác công khai dừng xe xử lý vi phạm và chuẩn bị các thiết bị nghiệp vụ, máy in màu… để in hình ảnh cho tài xế xem lại lỗi vi phạm. Hình thức này nhằm xử lý triệt để tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách xung quanh khu vực các bến xe.

Thực tế cho thấy, việc áp dụng hình thức xử phạt in hình ảnh tại chỗ bước đầu khá hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn. Bởi sự xuất hiện của các cò, mồi liên tục thông báo địa điểm làm việc của lực lượng chức năng. Do vậy, song song với việc lập chốt, việc áp dụng phạt nguội cũng được triển khai.

Xử lý vi phạm giao thông: Không vùng cấm - Không ngoại lệ - Không ngày nghỉ Xử lý vi phạm giao thông: Không vùng cấm - Không ngoại lệ - Không ngày nghỉ

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Công an tiếp tục xử lý vi phạm giao thông theo phương châm 3 không: “Không vùng cấm - Không ngoại lệ - Không ngày nghỉ”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước