Kon Tum: Lãng phí trong đào tạo nghề

Kiều Hoa (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 23:46 GMT+7

Trang thiết bị phục vụ cho đào tạo nghề đều trong tình trạng phủ bụi. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tại tỉnh Kon Tum, nhiều trung tâm dạy nghề được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng không thu hút được học viên đăng ký đến học.

Mặc dù tỉnh Kon Tum đã đầu tư kinh phí hàng chục tỷ đồng xây dựng rất nhiều trung tâm dạy nghề trên địa bàn nhưng hiện nay lại không thu hút được học viên đăng ký đến học, gây lãng phí.

Nguyên nhân là do việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị không phù hợp với thực tế nhu cầu học nghề của người dân các địa phương. Do đó, một trường trung cấp nghề và 8 trung tâm dạy nghề với kinh phí đầu tư mỗi trung tâm vào khoảng 10 tỷ đồng rơi vào tình trạng "đắp chiếu".

Theo giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, từ khi thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, do nóng vội chạy theo số lượng nên các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã sử dụng sai mục đích hơn 70 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề ở các huyện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước