Ngày 20/11, Bộ Công an đã phát thông báo tới người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về sự cố nêu trên của nhà máy đường Tuy Hoà. Cụ thể, số hoá chất bị cuốn trôi 100 can axít Sunfuric loại thùng 20 lít, màu xanh và xám bên ngoài thân vỏ.


Hình ảnh nhận diện bên ngoài của can axít Sunfuric. Ảnh: Bộ Công an
Axít Sulfuric (H₂SO₄) là một trong những hóa chất công nghiệp nguy hiểm nhất đối với con người bởi khả năng ăn mòn mạnh và gây tổn thương sâu đến mô cơ thể. Khi tiếp xúc trực tiếp, axít có thể gây bỏng hóa chất nghiêm trọng, phá hủy da, mắt và các mô mềm chỉ trong thời gian ngắn; riêng với mắt, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là rất cao.
Hơi axít hoặc sương mù cũng đặc biệt độc hại, dễ gây kích ứng mạnh đường hô hấp, bỏng niêm mạc, phù phổi, thậm chí tổn thương phổi mãn tính nếu hít phải trong thời gian dài. Nguy hiểm hơn, việc nuốt phải dù chỉ một lượng nhỏ có thể dẫn đến bỏng nặng miệng – thực quản, thủng dạ dày và tử vong.
Loại hoá chất trên cũng tỏa nhiệt rất lớn khi tiếp xúc với nước, dễ khiến hỗn hợp bắn tung gây bỏng nặng nếu thao tác sai. Ngoài ra, axít phản ứng mạnh với nhiều kim loại và hóa chất khác, tạo khí dễ cháy nổ như hydro. Tổ chức IARC còn xếp sương mù axít Sulfuric vào nhóm chất gây ung thư thanh quản, cho thấy mức độ độc hại của hợp chất này khi phơi nhiễm lâu dài.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân không được tự ý mở nắp khi nhìn thấy loại hoá chất trên, lập tức thông báo để kịp thời xử lý.
Bình luận (0)