Ngày 27/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025–2026. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ được tổ chức tại Đại học Phenikaa. Năm nay, Ban Tổ chức tiếp nhận đăng ký của 51 đơn vị, gồm 34 tỉnh, thành phố và 17 trường đại học, trường trực thuộc Bộ, với tổng số 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực. So với năm học trước, số dự án tăng 30; số đơn vị là trường phổ thông trực thuộc Bộ, đại học, viện nghiên cứu cũng tăng từ 10 lên 17.
Đáng chú ý, 100% địa phương tham gia cuộc thi, cho thấy sức lan tỏa và sự quan tâm ngày càng lớn đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh phổ thông.
Để bảo đảm cuộc thi diễn ra đúng mục đích, Bộ đã ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ở tất cả các khâu tổ chức. Đoàn công tác của Bộ cũng làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội và Đại học Phenikaa nhằm rà soát tiến độ, phân công đầu mối và tháo gỡ các vướng mắc trong công tác chuẩn bị.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại phiên họp
Song song đó, Bộ phối hợp với các chuyên gia xây dựng phần mềm phục vụ tổ chức và quản lý cuộc thi, hỗ trợ các khâu đăng ký, chấm thi, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu.
Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình phối hợp, chuẩn bị và thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, hậu cần, truyền thông, kiểm tra và thanh tra.
Đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh đây là cuộc thi có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, thời gian tổ chức tập trung, do đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất và nhất quán theo phương châm: an toàn, nghiêm túc, khoa học, đúng quy định, khách quan, công bằng, hiệu quả.
Về yêu cầu an toàn, Ban Chỉ đạo cần bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống cháy nổ; cũng như an toàn trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Các đơn vị tham dự phiên họp
Ở khía cạnh chuyên môn, lãnh đạo Bộ lưu ý tính nghiêm túc và yêu cầu cao về liêm chính học thuật của cuộc thi. Mọi hoạt động cần được tổ chức quy củ, khoa học, giám sát chặt chẽ, tránh sai sót nhưng không gây quá tải cho các bộ phận tham gia.
Bên cạnh đó, công tác truyền thông, kiểm tra, thanh tra và hậu kiểm phải được triển khai đồng bộ. Các cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.
Với sự chuẩn bị đồng bộ từ trung ương đến địa phương, Cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia năm học 2025–2026 được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi học thuật uy tín, góp phần nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học sinh phổ thông.
Bình luận (0)