Bên cạnh ca khúc Mục hạ vô nhân, SOOBIN còn có một tiết mục đặc sắc, giàu chiều sâu văn hóa trong chương trình Hoa Xuân Ca 2026. Anh đã sáng tác ca khúc mới dựa trên cảm hứng từ làn điệu quan họ Bắc Ninh nổi tiếng Ngồi tựa mạn thuyền.
Lựa chọn chất liệu dân gian giữa không gian âm nhạc đương đại, nam ca sĩ cho thấy sự chủ động "chuyển mình" trong hành trình nghệ thuật, không chỉ chinh phục khán giả bằng hit thị trường, mà còn bằng nỗ lực kiến tạo giá trị văn hóa. Hình ảnh chiếc thuyền lờ lững trôi mở màn tiết mục như một ẩn dụ mềm mại: hành trình của âm nhạc Việt vượt qua thời gian, neo đậu trong tâm thức nhiều thế hệ.

Hình ảnh chiếc thuyền lờ lững trôi.
Ở phần dàn dựng, hình ảnh chiếc thuyền trôi trong đêm trăng dát vàng tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Từ mặt nước lung linh ánh sáng, con thuyền tiếp tục "du hành" qua những dòng sông của không gian và thời gian, đưa người xem chiêm ngưỡng cảnh sắc giang sơn gấm vóc Việt Nam được tái hiện bằng công nghệ sân khấu hiện đại. Đây không chỉ là một tiết mục ca nhạc, mà còn là một lát cắt văn hóa được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh.

Phần múa ấn tượng trong tiết mục.
Phần múa trong tiết mục cũng là điểm nhấn giàu cảm xúc. Những động tác múa quạt uyển chuyển nhưng dứt khoát của SOOBIN cùng vũ đoàn đã tạo nên nhịp điệu thị giác cuốn hút. Không chỉ trình diễn thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân tộc và hiện đại, SOOBIN còn nắm bắt được tinh thần của nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống khác.

SOOBIN ngày càng khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng.
Đặc biệt 3 giây kết bài đã tạo cơn sốt với cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ từ lúc chương trình phát sóng với cách kết bài đặc tả chân dung của ca sĩ mà những người yêu thích nhạc trẻ thường gọi là "ending fairy" hay "tiên tử kết màn".
Bình luận (0)