Những biến động trên thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông đang dẫn đến những ảnh hưởng lớn đến chiến lược năng lượng toàn cầu. Đó là nhận định vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra.
Theo IEA, tổng đầu tư năng lượng toàn cầu trong năm 2026 dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 3.400 tỷ USD, trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh bảo đảm an ninh năng lượng sau những biến động địa chính trị liên tiếp.
Trong đó, khoảng 2.200 tỷ USD sẽ được rót vào lĩnh vực điện như lưới điện, lưu trữ, điện hạt nhân, năng lượng mặt trời và điện gió. Đầu tư vào khí tự nhiên cũng được dự báo tăng mạnh lên 330 tỷ USD - mức cao nhất trong một thập kỷ.
Lực đẩy chính đến từ làn sóng các dự án xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới, đặc biệt tại Mỹ và Qatar. Đồng thời, để xoay sở với khủng hoảng, các nước nhập khẩu dầu đang quay sang tận dụng than đá, đẩy mức đầu tư vào lĩnh vực này lên 180 tỷ USD (cao nhất 10 năm). Riêng Trung Quốc chiếm gần 70% tổng chi tiêu cho nguồn cung than toàn cầu. Nhiều quốc gia châu Á khác cũng đang tìm cách kéo dài tuổi thọ các nhà máy nhiệt điện than hiện hữu để củng cố an ninh năng lượng.
IEA nhận định, xung đột Trung Đông và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz đang thúc đẩy nhiều nước đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển năng lượng.
Ở mảng năng lượng sạch, báo cáo của IEA cho biết các quốc gia sẽ chi khoảng 665 tỷ USD cho năng lượng tái tạo trong năm 2026, trong đó riêng điện Mặt trời chiếm tới 365 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư vào điện hạt nhân cũng dự kiến vượt mốc 80 tỷ USD/năm.
Để đáp ứng sự chuyển dịch đồng bộ này, IEA dự báo nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng và nguồn cung điện lực sẽ đạt gần 1.600 tỷ USD vào năm 2026. Trong số này, khoảng 550 tỷ USD được phân bổ cho lưới điện và hơn 100 tỷ USD dành riêng cho các hệ thống pin lưu trữ.
Bình luận (0)