Du khách xếp hàng chờ vào Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, ngày 30/10/2025 (Ảnh: AP)
Công tố viên Paris Laure Beccuau ngày 30/10 cho biết 5 nghi phạm mới đã bị bắt tại thủ đô Paris và khu vực lân cận, trong đó có Seine-Saint-Denis, liên quan đến vụ trộm diễn ra tại bảo tàng Louvre. Tuy nhiên, bà nói “họ không giúp chúng tôi tìm lại được số trang sức bị đánh cắp”.
Một trong những người bị bắt được xác định có dấu vết ADN trùng khớp với hiện trường. “Đây là đối tượng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra”, bà Beccuau nói, đồng thời cho biết 4 người còn lại có thể cung cấp thông tin về cách vụ trộm được thực hiện.
Trước đó, 2 nghi phạm khác đã bị bắt vào tối 26/10 và “một phần thừa nhận vai trò của mình”. Họ bị truy tố tội “trộm có tổ chức” với mức án lên đến 15 năm tù và “âm mưu phạm tội hình sự” có thể bị phạt 10 năm tù.
Theo kết quả điều tra, nhóm 4 người đã thực hiện vụ cướp táo tợn vào sáng 19/10. Họ dùng xe tải chở đồ đạc có gắn thang nâng, dừng trước cửa bảo tàng Louvre, rồi 2 người mặc áo phản quang giả dạng công nhân leo lên tầng một - nơi đặt phòng trưng bày Apollo.

Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp (Ảnh: AP)
Sau khi phá cửa sổ bằng máy cắt, họ đột nhập, dùng dụng cụ chuyên dụng phá vỡ hai tủ kính, lấy đi 8 món trang sức quý rồi trốn thoát bằng xe máy do hai đồng phạm khác điều khiển. Toàn bộ vụ trộm kéo dài chưa đến 7 phút, trong đó hai nghi phạm chỉ ở trong phòng triển lãm gần 4 phút.
Số hiện vật bị đánh cắp bao gồm chuỗi ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon I tặng cho vợ thứ hai Marie Louise, cùng vương miện nạm 212 viên ngọc trai và gần 2.000 viên kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie - vợ của Napoleon III.
Hai nghi phạm bị bắt trước đó, trong đó có một người bị chặn tại sân bay Charles de Gaulle khi đang chuẩn bị bay sang Algeria, được cho là những người trực tiếp đột nhập vào phòng triển lãm. ADN của họ được phát hiện trên tủ trưng bày và xe máy dùng để tẩu thoát.
Công tố viên Beccuau cho biết nhóm này có thể có hơn 4 người, nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy có sự hỗ trợ từ bên trong bảo tàng. Một trong hai nghi phạm đầu tiên là công dân Algeria, 34 tuổi, sống tại Pháp từ năm 2010 và từng bị xử phạt vi phạm giao thông; người còn lại, 39 tuổi, sinh tại ngoại ô Aubervilliers và từng có tiền án trộm cắp.
Bình luận (0)