Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan diễn ra gần 2 tháng sau khi Quốc hội nước này bị giải tán trước thời hạn.
Gần 100.000 điểm bỏ phiếu tại 400 khu vực bầu cử trên khắp Thái Lan đã chính thức mở cửa từ 8h ngày 8/2 (giờ địa phương) và sẽ đóng cửa vào 17h cùng ngày. Sau đó, Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ bắt đầu kiểm phiếu và dự kiến công bố kết quả không chính thức của hơn 90% tổng số phiếu bầu vào khoảng 21h - 23h ngày 8/2.

(Ảnh: AP)
Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan, trong cuộc tổng tuyển cử lần này, có hơn 3.500 ứng cử viên của 60 chính đảng đăng ký tranh cử theo khu vực bầu cử trên khắp cả nước và gần 1.600 ứng cử viên từ 57 chính đảng đăng ký tranh cử theo danh sách đảng. Đối với chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ mới, 43 đảng đã đăng ký đề cử 94 ứng cử viên.
Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, ngoài việc bỏ phiếu bầu nghị sĩ tại khu vực bầu cử và nghị sĩ theo danh sách đảng, cử tri Thái Lan còn bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc soạn thảo hiến pháp mới nhằm thay thế hiến pháp năm 2017 của nước này.

(Ảnh: AP)
Các cuộc khảo sát cho thấy dù có tới 57 đảng tham gia nhưng cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ là cuộc chạy đua giữa 3 đảng gồm Đảng Tự hào Thái Lan, đảng Nhân dân và đảng Vì nước Thái.
Khu vực Đông Bắc được cho là đóng vai trò then chốt trong việc thành lập chính phủ tiếp theo bởi khu vực này có 133 ghế đại biểu quốc hội.
Theo Hiến pháp Thái Lan, trong vòng 15 ngày kể từ khi kết quả được Ủy ban Bầu cử chứng nhận, Hạ viện khóa mới sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên và tiến hành bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Ứng cử viên Thủ tướng cần đạt ít nhất 251 phiếu trong tổng số 500 phiếu tại Hạ viện để trúng cử và thành lập chính phủ mới. Và chính phủ dự kiến sẽ chính thức điều hành đất nước từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Bình luận (0)