Sáu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra trong bài phát biểu không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn phát triển mới, mà còn tiếp thêm động lực, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những cán bộ công đoàn đang ngày đêm đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Bà Đỗ Thị Hiền (Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Bài phát biểu đã chạm đến trái tim của cán bộ, đoàn viên, người lao động khi Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước nói không có một nền công nghiệp hiện đại, nếu thiếu những công nhân hiện đại, không có năng suất lao động cao nếu người công nhân không được chăm lo bảo vệ. Điều này khẳng định rõ quan điểm của Đảng đặt công nhân lao động vào vị trí trung tâm của sự phát triển".

Trong khi đó, ông Bùi Văn Trường (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Luxshare ICT, tỉnh Bắc Ninh) cho rằng ông rất tâm đắc khi Tổng Bí thư yêu cầu tổ chức công đoàn phải đổi mới cách làm, gắn bó với người lao động. Đánh giá thành công của tổ chức công đoàn không chỉ thông qua các trang báo cáo hay số liệu hoạt động của công đoàn, mà Tổng Bí thư nói cái này phải đo bằng sự hài lòng của người lao động.
Bà Trần Thị Chi (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology, tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ ấn tượng về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Tổng Bí thư đã rất quan tâm đến đoàn viên, lao động, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề nâng cao năng suất lao động trong thời đại mới. Chúng tôi suy nghĩ rằng việc nâng cao năng suất lao động không phải là lao động nhiều hơn, vất vả hơn, mà phải lao động thông minh hơn", bà Trần Thị Chi nêu ý kiến.
Còn theo ông Dương Thế Vũ (Chủ tịch Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh), hưởng ứng chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, khi trở về cơ sở, Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai ngay việc chăm lo đời sống của người lao động, không chỉ về vật chất mà về cả tinh thần, đặc biệt là các phong trào về văn hóa, văn nghệ cho người lao động.
Bình luận (0)