(Ảnh: T.O.P)
Cựu thành viên BIGBANG, T.O.P, đang gây chú ý sau khi phát hành album đầy đủ đầu tay được mong chờ từ lâu. Album "Another Dimension" của anh đã gặp phải một trở ngại lớn sau khi nhiều ca khúc bị KBS đánh giá là không phù hợp để phát sóng.
Theo kết quả đánh giá âm nhạc mới nhất của KBS được công bố vào ngày 8 tháng 4 (giờ địa phương), 7 trong số 11 ca khúc trong album của T.O.P đã không đạt tiêu chuẩn phát sóng. Trong tổng số 195 bài hát được đánh giá, chỉ có 7 bài bị coi là không phù hợp và tất cả đều thuộc về T.O.P. Điều nay thu hút sự chú ý đáng kể đối với công chúng yêu nhạc nói chung và người hâm mộ T.O.P nói riêng.
Các bài hát bị loại của cựu thành viên BIGBANG bao gồm: "Studio54", "Be Solid", "For Fans", "Seoul Chaos", "Another Dimension Holy Dude !!!!!!!!", "Zero-Coke" và "Self Crucifixion".
Lý do bị loại khác nhau tùy thuộc vào từng bài hát. Cụ thể, các bài hát như "Studio54", "Zero-Coke" và "Seoul Chaos" bị gắn cờ vì nhắc đến các thương hiệu cụ thể, vi phạm quy định của KBS về quảng cáo gián tiếp. Trong khi đó, "Be Solid" bị chỉ trích vì chứa từ ngữ thô tục và khiếm nhã; "Self Crucifixion" bị gắn cờ vì lời bài hát có thể được hiểu là cổ vũ hành vi bất hợp pháp hoặc có hại, bao gồm cả việc nhắc đến chất cấm.
Các quy định của KBS yêu cầu các bài hát phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi được phát sóng trên truyền hình hoặc đài phát thanh.
Mặc dù gặp trở ngại, một số bài hát trong album đã vượt qua vòng kiểm duyệt, bao gồm: "Desperado", "Stendhal Syndrome", "A Small, Filthy Show Window" và "The Giant". Những bài hát này vẫn đủ điều kiện để phát sóng trên các nền tảng của KBS.
Mặc dù phán quyết ngăn cản việc phát sóng các bài hát bị ảnh hưởng trên các kênh của KBS, nhưng nó không hạn chế việc phát hành chúng trên các nền tảng phát trực tuyến như Spotify, nơi album được phát hành vào ngày 3 tháng 4.
Điều quan trọng là, quyết định này không phải là cuối cùng, T.O.P có thể sửa đổi lời bài hát hoặc nội dung và gửi lại các bài hát để xem xét lại. Tình huống này được cho là đã làm nổi bật sự căng thẳng đang diễn ra giữa sự thể hiện nghệ thuật và các quy định phát sóng trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.
Mặc dù những hạn chế này có thể giới hạn các kênh quảng bá truyền thống, nhưng chúng cũng đã khuếch đại sự chú ý xung quanh sự trở lại của T.O.P và có khả năng thu hút thêm nhiều người nghe toàn cầu tò mò về nội dung táo bạo của album.

Bình luận (0)