ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng phát biểu tại họp
Vào chiều ngày 12/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi họp báo nhằm tóm tắt tình hình và đánh giá công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, kỳ thi năm nay ghi nhận 1.223.776 hồ sơ đăng ký dự thi, cao hơn kỳ thi năm 2025 là 61.642 em.
Thực tế, có 1.213.695 thí sinh đã đến phòng thi, đạt tỷ lệ 99,18% so với tổng số đăng ký. Toàn quốc đã bố trí 54.409 phòng thi đặt ngay tại các địa phương nơi học sinh theo học. Điều này không chỉ giúp các em giảm bớt áp lực đi lại, ăn ở để có tâm lý làm bài tốt nhất, mà còn góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.
Về kỷ luật phòng thi, có 74 trường hợp bị đình chỉ (gồm 69 em mang điện thoại di động và 5 em dùng tài liệu). Con số này tăng so với mức 41 thí sinh vi phạm của năm 2025 (trong đó có 39 em mang điện thoại).
Nhận định về đề thi năm nay, ông Phong dẫn ý kiến đánh giá bước đầu từ dư luận và giới chuyên môn cho thấy: Đề của các môn thi đều bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng như cấu trúc định dạng đã được công bố từ trước. Đồng thời, đề thi đảm bảo được độ phân hóa phù hợp, đáp ứng tốt mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 10 đến 12/6. Để hoàn thành kỳ thi, hơn 1,2 triệu học sinh phải hoàn thành bài thi 2 môn bắt buộc (Toán và Ngữ văn), cùng với 2 môn tự chọn nằm trong nhóm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học và Ngoại ngữ (được chọn một trong 7 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung, Hàn).
Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ chính thức được công bố vào 8h00 sáng ngày 1/7. Thí sinh có thể xem điểm bằng cách dùng tài khoản cá nhân đăng nhập vào phần mềm quản lý thi, hoặc tra cứu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT cũng như Sở GD&ĐT các tỉnh thành.
Bình luận (0)