Tháng 8/1945 là thời điểm ngành ngoại giao vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập và đặt nền móng. Trên chặng đường 80 năm qua, ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào việc giành và giữ vững độc lập; kháng chiến chống thực dân, đế quốc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngành ngoại giao cũng đã có những đóng góp to lớn, ngày càng nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và đang tiếp tục cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng.

Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 là thông điệp đối ngoại đầu tiên của đất nước Việt Nam hiện đại gửi tới toàn thể thế giới. Kể từ dấu mốc ấy, trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, ngoại giao Việt Nam đã vừa phục vụ bảo vệ các thành quả cách mạng, vừa tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong các cuộc kháng chiến.
"Cụ Hồ đã thấy rằng, Việt Nam muốn độc lập, muốn tồn tại, muốn phát triển được thì phải gắn Việt Nam với thế giới. Việt Nam phải giương cao ngọn cờ tập hợp, phải tạo ra sức mạnh tổng hợp, đó là sức mạnh của người Việt Nam và sức mạnh của thế giới, nghĩa là đoàn kết quốc tế", PGS.TS. Dương Văn Quảng (nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao) nhận định.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết: "Chúng ta không những đã tranh thủ được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, phong trào Không liên kết, các diễn đàn quốc tế, mà chúng ta còn tranh thủ được hàng triệu, hàng triệu những người có lương tri trên thế giới, những người yêu chuộng hòa bình và công lý".

Ngoại giao Việt Nam đã góp phần tạo nên những mốc son chói lọi. Hiệp định Genève năm 1954, Hiệp định Paris năm 1973 mở đường cho chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau năm 1986, ngoại giao tiếp tục là lực lượng tiên phong, góp phần phá thế bao vây, cấm vận, đẩy mạnh đa phương hóa và hội nhập quốc tế, thu hút những nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Từ một quốc gia không có tên trên bản đồ thế giới, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 37 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực.
"Ở thời điểm mới gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đang đối mặt với đói nghèo. Còn hiện tại, Việt Nam được biết tới như một nền kinh tế đầy năng động, vị thế của Việt Nam ngày càng được đề cao và tiếng nói Việt Nam ngày càng được coi trọng tại Liên hợp quốc", ông Antonio Guterres (Tổng Thư ký Liên hợp quốc) cho hay.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: TTXVN)
Cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngoại giao Việt Nam được xác định sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh Nghị quyết 59, đánh dấu bước ngoặt về đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong quá trình hội nhập của đất nước, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những bài học quý báu trong suốt 80 năm qua.
"Kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến, là bài học về tầm quan trọng của đoàn kết, đồng thuận, là sử dụng nhuần nhuyễn 5 cái biết: biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến, là khả năng tạo dựng thời cơ, chớp thời cơ, là ngoại giao tâm công, để giúp thu phục lòng người bằng chính nghĩa và tình người. Những bài học kinh nghiệm này đã góp phần hình thành nên giá trị cốt lõi và tạo nên nền ngoại giao mang đậm bản sắc dân tộc và con người Việt Nam", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định.
Từ vai trò bảo vệ thành quả cách mạng, bảo toàn chính quyền nhân dân những ngày đầu cho đến "định hình" và "dẫn dắt" trong hội nhập quốc tế, đó là nền tảng để ngoại giao Việt Nam viết tiếp những trang vàng rực rỡ, đồng hành, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
Bình luận (0)