Hướng đến một ASEAN không cước Roaming

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 12:42 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những sáng kiến nổi bật được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 vừa qua.

Đi đến tất cả các nước trong khối ASEAN, người dân đều được miễn cước Roaming điện thoại. Đây có thể sẽ là tương lai không xa của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á, mang lại lợi ích vượt trội cho người dân của mỗi nước. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra ý tưởng này mà thực tế Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai ở 3 nước là Việt Nam, Lào và Campuchia.

Cụ thể, cuối năm 2016, tại Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào và Việt Nam lần thứ 9, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất Viettel đầu tư hiện đại hóa mạng viễn thông ba nước bằng công nghệ 4G, cũng như hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử cho 3 nước, qua đó để góp phần thúc đẩy và kết nối 3 nền kinh tế trong tam giác phát triển.

Thực hiện lời đề xuất này, cũng như cam kết của Chính phủ Việt Nam với nguyên thủ các nước Lào, Campuchia, kể từ đầu năm 2017, Viettel đã gần như bỏ cước Roaming giữa 3 nước. Theo đánh giá, cái được lớn nhất là thể hiện tình cảm thiết thực, thân thiện gần gũi của 3 nước láng giềng và thúc đẩy tam giác kinh tế phát triển. Việc bỏ cước Roaming giữa 3 nước đến nay được đánh giá là một trong những sáng kiến tiên phong và cũng là tiền đề để lan tỏa chính sách này. Tiếp sau đó, tháng 6/2018, Viettel tiếp tục bỏ cước Roaming ở Myanmar.

Lợi ích của việc bỏ cước Roaming tại Việt Nam – Lào – Campuchia Lợi ích của việc bỏ cước Roaming tại Việt Nam – Lào – Campuchia

VTV.vn - Thuê bao của mạng Metfone (Campuchia), Unitel (Lào) và Viettel (Việt Nam) gọi cho nhau chỉ phải trả cước di động trong nước chứ không phải tính cước gọi quốc tế như trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước