Thả thiên nga ở Hồ Gươm: Nên hay không?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/02/2018 16:53 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một công ty đã thả thiên nga vào hồ Gươm. Xung quanh vụ việc này đã có nhiều luồng ý khác nhau được đưa ra.

Với mục đích làm đẹp thành phố, một công ty đã thả thiên nga vào Hồ Gươm, tuy nhiên trước những ý kiến trái chiều của dư luận, họ đã chuyển đàn thiên nga sang hồ Thiền Quang ngay trong ngày. Sự xuất hiện của đàn thiên nga ở Hồ Thiền Quang đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thả thiên nga ở hồ Gươm phải có sự chuẩn bị trước, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và thăm dò ý kiến người dân. Việc đưa về một danh thắng lịch sử trung tâm Thủ đô Hà Nội hoàn toàn khác so với một cái ao làng.

Theo đa số ý kiến trên Fanpage của Ban Thời sự, lâu nay hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm là nơi luôn gắn liền với cụ Rùa. Vì vậy, việc thả 12 con thiên nga xuống hồ thực sự là không hợp vì thiên nga là biểu tượng của các nước châu Âu chứ không phù hợp với văn hóa Á Đông.

Bên cạnh việc nhiều ý kiến phản đối việc thả thiên nga trên hồ Hoàn Kiếm, cũng có nhiều ý kiến đồng tình được khán giả bình luận trên Fanpage của Ban Thời sự.

Câu chuyện thiên nga - Bàn về văn hoá ứng xử trong xã hội Câu chuyện thiên nga - Bàn về văn hoá ứng xử trong xã hội

VTV.vn - Từ câu chuyện thiên nga, chúng ta cùng bàn về văn hoá ứng xử trong xã hội, những bài học làm người từ những câu chuyện cổ tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước