Vợ chồng trẻ có nên sống chung với mẹ chồng?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/05/2017 11:50 GMT+7

VTV.vn - Đó là chủ đề mục "Ý bạn thế nào" trong chương trình "90 phút để hiểu", cũng là chủ đề luôn được rất nhiều vợ chồng trẻ quan tâm.

Bộ phim Sống chung với mẹ chồng đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở phía bên kia của tên phim, nhiều người đặt ra câu hỏi: "Các cặp vợ chồng trẻ có nên sống chung với bố mẹ?".

Đa số những bình luận về câu hỏi trên đều từ những người trẻ và họ có cách suy nghĩ rất khác nhau. Người đồng tình với việc ở chung cùng bố mẹ thì cho rằng điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi người. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến phản đối, theo cái lý nên tôn trọng quyền tự do của mỗi gia đình.

Chia sẻ về các tình tiết trong phim Sống chung với mẹ chồng, NSƯT Trần Đức - người đảm nhận vai bố chồng trong phim cho rằng, những tình tiết đó là có thật ở ngoài đời. Ngay cả tại gia đình của ông ở ngoài đời cũng có một vài tình tiết tương tự nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn.

Trao đổi trong chương trình 90 phút để hiểu, nhà nghiên cứu Đặng Vũ Cảnh Linh - Viện nghiên cứu Truyền thống và phát triển - cũng cho rằng những tình tiết trong phim là có thật ở ngoài đời, có điều nhân vật trong phim là điển hình và các tình tiết được đẩy lên cao trào.

Trả lời câu hỏi "Vợ chồng trẻ có nên sống chung với bố mẹ?", NSƯT Trần Đức cho biết: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", vì vậy, tùy mỗi gia đình có cách lựa chọn riêng, sao cho thuận tiện nhất".

Ông bố trong Sống chung với mẹ chồng cũng nhấn mạnh thêm, người xưa đã có câu "Giọt trước rỏ đâu, giọt sau rỏ đấy", bà mẹ chồng mà không gương mẫu thì sau này con dâu cũng đối xử lại như vậy. Ông khuyên, mọi người trong mỗi gia đình nên vị tha, nhường nhịn nhau thì dù ở chung hay ở riêng cũng vẫn hòa thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước