AFF Cup 2016: Teerasil Dangda giành danh hiệu Vua phá lưới

Thể Thao VTVCập nhật 22:22 ngày 17/12/2016

VTV.vn - ĐT Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch và Teerasil Dangda đoạt danh hiệu Vua phá lưới trong khi Chanathip đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016.

ĐT Thái Lan thi đấu tổng cộng 8 trận đấu, ghi 14 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 bàn. Sau 2 trận bán kết lượt đi và lượt về trước ĐT Myanmar, thầy trò HLV Kiatisuk còn không gặp nhiều khó khăn như ở vòng bảng và kết quả là họ đã có thêm 7 bàn thắng nữa.

Riêng tiền đạo Teerasil Dangda đã ghi 6 bàn thắng tại giải đấu năm nay, tuy nhiên anh vẫn kém cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong các kỳ AFF Cup là cựu tiền đạo đội tuyển Singapore Noh Alam Shah, người đã ghi 10 bàn tại kỳ AFF Cup 2007.

ĐT Thái Lan giương cao chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016

Đội trưởng đội tuyển Thái Lan thể hiện khả năng ghi bàn rất đa dạng với kỹ năng xử lý bóng bằng chân và đánh đầu đều rất tốt. Anh có một hattrick và 1 cú đúp ở giải đấu năm nay để nâng tổng số bàn thắng lên con số 15 bàn tại tất cả các kỳ AFF Cup. Rất tiếc, trong trận chung kết, Dangda đã bỏ lỡ quả penalty để có thể vượt qua thành tích đang chia sẻ với tiền đạo Lê Công Vinh.

VIDEO Dangda bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m VIDEO Dangda bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m

VTV.vn - Trọng tài đã cho ĐT Thái Lan được hưởng quả phạt 11m sau khi sau khi Chatthong bị thủ thành Meiga phạm lỗi trong vòng cấm, tuy nhiên, Dangda đã không thành công.