AFF Suzuki Cup 2016: ĐT Malaysia gặp khó về lực lượng

Thể Thao VTVCập nhật 06:14 ngày 11/11/2016

VTV.vn - Trong quá trình chuẩn bị cho ĐT Malaysia, ông Ong Kim Swee lại tiếp tục đối diện với hàng loạt những khó khăn mới trước thềm AFF Cup 2016.

Đối thủ quan trọng hàng đầu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 là Malaysia có nguy cơ mất tiền vệ dẫn dắt lối chơi Basir Basharudin, ngay trước thềm giải vô địch Đông Nam Á. Cụ thể, tiền vệ sáng tạo Mohd Nasir Basharudin (26 tuổi), người được HLV Datuk Ong Kim Swee đặt nhiều kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh ở tuyến giữa của Malaysia đã bất ngờ tái phát chấn thương háng trong lúc tập luyện.

HLV Datuk Ong Kim Swee cho biết, Mohd Nasir Basharudin đang chạy đua với thời gian để kịp dự AFF Cup 2016 khai mạc vào ngày 20-11 tới. Việc Basharudin dính chấn thương đã khiến hàng tiền vệ của Malaysia trở nên rất mỏng. Cách đây ba tháng, hai tiền vệ giàu kinh nghiệm là Safiq Rahim (28 tuổi) và Mohd Amirulhadi Zainal (30 tuổi) đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia.

AFF Suzuki Cup 2016: ĐT Malaysia gặp khó về lực lượng - Ảnh 1.

Mohd Nasir Basharudin (trái) đang chạy đua với thời gian để kịp dự AFF Cup 2016. Ảnh: THE STAR

Hiện tại, trong tay HLV Datuk Ong Kim Swee chỉ còn lại ba tiền vệ có thể gánh vác tuyến giữa của Malaysia là cựu binh Mohd Zaquan Adha, Baddrol Bakhtiar và Mohd Amri Yahyah. Tuy nhiên, do cả ba đều đã có tuổi nên được cho là không thể thay thế Mohd Nasir Basharudin.

Dự kiến, sau trận giao hữu với Papue New Guinea vào ngày 14/11 tới đây, ở sân Shah Alam, HLV Ong Kim Swee sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ Malaysia được đưa sang Myanmar dự vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á. Đến lúc đó, ông Ong Kim Swee mới quyết định bỏ hay mang theo Nasir Basharudin.

Tại AFF Cup 2016, Malaysia sẽ nằm ở bảng B cùng đội tuyển Việt Nam, chủ nhà Myanmar và Campuchia. Trong số này, Malaysia, Myanmar và Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp 2 vé vào bán kết.