ĐT Singapore "hí hửng" khi được thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo

Tuấn HiệpCập nhật 12:18 ngày 25/11/2016

VTV.vn - Việc thi đấu lượt trận cuối trên mặt cỏ nhân tạo đang được các cầu thủ ĐT Singapore hết lòng ủng hộ.

Theo kế hoạch, trận đấu thứ ba bảng A AFF Suzuki Cup 2016 giữa ĐT IndonesiaĐT Singapore sẽ diễn ra trên SVĐ Rizal Memorial Stadium, một SVĐ có sức chứa 12,000 người với mặt cỏ nhân tạo. Đây là trận đấu hiếm hoi tại AFF Suzuki Cup 2016 các cầu thủ sẽ không được thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên.

Nhưng với các thành viên ĐT Singapore, họ lại hết sức hoan nghênh quyết định này. Số là trong thời gian SVĐ quốc gia tại Singapore được xây mới, ĐT Singapore đã thi đấu tại sân cỏ nhân tạo Jalan Besar Stadium từ năm 2010-2014 và hoàn toàn quen thuộc với mặt cỏ đặc biệt này. Tại AFF Cup 2012, có lẽ một phần nhờ mặt cỏ nhân tạo tại Jalan Besar mà ĐT Singapore xuất sắc vượt qua Philippines và Thái Lan để đăng quang chức vô địch thứ tư trong lịch sử.

ĐT Singapore hí hửng khi được thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo - Ảnh 1.

Mặt cỏ nhân tạo tại Rizal Memorial Stadium

"Tôi nghĩ việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo sẽ cho chúng tôi chút lợi thế", đội phó ĐT Singapore Hariss Harun phát biểu. "Chúng tôi đã quá quen với mặt cỏ này sau thời gian thi đấu tại Jalan Besar mấy năm trước".

"Mặt cỏ nhân tạo ở đây (Philippines) cũng tương tự như vậy. Hi vọng nó sẽ giúp chúng tôi có được chút lợi thế", tiền vệ 26 tuổi tiếp tục.

Bên cạnh việc thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc, sự chuẩn bị tích cực cũng là yếu tố khiến Hariss Harun rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng.

"Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi sẽ phải giành ba điểm để nuôi hi vọng đi tiếp. Phòng ngự đang là thế mạnh và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lối chơi này".

ĐT Singapore hí hửng khi được thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo - Ảnh 2.

Đội phó Hariss Harun của ĐT Singapore tự tin

Nói về ĐT Indonesia, dù biết đây là đội bóng khá yếu ở mặt phòng ngự song Hariss Harun vẫn thận trọng trước khả năng mang về bàn thắng đầu tiên cho ĐT Singapore tại AFF Cup năm nay.

"Họ là một đội bóng giỏi, những kết quả gần đây tại AFF Suzuki Cup đã chứng tỏ điều đó. Họ sở hữu nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, chúng tôi sẽ phải chơi phòng ngự phản công để tìm kiếm bàn thắng và tiến tới mục tiêu cuối cùng là 3 điểm".