ĐT Việt Nam áp đảo danh sách cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất AFF Cup 2016

PV (Theo TTVN)Cập nhật 11:45 ngày 12/12/2016

ĐT Việt Nam gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn khi áp đảo trong danh sách những cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất tại AFF Cup 2016.

Trước vòng chung kết AFF Cup 2016, Opta đã công bố danh sách những cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất tại vòng bảng và bán kết AFF Cup 2016 vừa qua. Theo đó, với lối chơi bóng ngắn bóng nhỏ đang được HLV Hữu Thắng xây dựng tại đội tuyển Việt Nam, các học trò của vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã hoàn toàn áp đảo danh sách Top 10 cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất tại AFF Cup 2016 sau 5 trận đấu đã qua với sự góp mặt của 6 cái tên.

 ĐT Việt Nam áp đảo danh sách cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất AFF Cup 2016  - Ảnh 1.

Văn Thanh là chân chuyền hàng đầu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016


Theo đó, cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất tại AFF Cup 2016 tính đến trước vòng chung kết là tiền vệ Sarach Yooyen của Thái Lan với 343 đường chuyền.

Dù thi đấu ở vị trí hậu vệ nhưng Vũ Văn Thanh của đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc leo lên đứng vị trí thứ 2. Trong 5 trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, Văn Thanh đã thực hiện tổng cộng 311 đường chuyền.

Theo đánh giá của giới chuyên môn quốc tế, tại AFF Cup 2016, Văn Thanh cũng chính là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của đội tuyển Việt Nam. Không chỉ là chân chuyền hàng đầu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, Văn Thanh còn để lại ấn tượng của mình bằng bàn thắng vào lưới Indonesia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình sau cú sút xuyên hàng phòng ngự đối phương để giúp đoàn quân HLV Hữu Thắng giành thắng lợi 2-1 sau 90 phút thi đấu chính thức và đưa trận đấu vào hiệp phụ.


Đứng sau Vũ Văn Thanh là Trọng Hoàng với 291 đường chuyền cho các đồng đội. Trong khi đó, Lương Xuân Trường chia sẻ vị trí thứ 5 với Quế Ngọc Hải khi cả hai cùng có tổng cộng 281 đường chuyền. 2 cầu thủ của Việt Nam đứng sau Pokkhao Anan của Thái Lan với 304 đường chuyền. Tiền đạo Lê Công Vinh và tiền vệ Phạm Thành Lương lần lượt đứng vị trí thứ 8 và 9 với 225 và 209 đường chuyền.