ĐT Việt Nam gặp khó vì sân tập tại Indonesia

Quang Việt (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:14 ngày 01/12/2016

VTV.vn - Việc LĐBĐ Indonesia bố trí sân tập có chất lượng không cao khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng gặp khá nhiều khó khăn.

Chất lượng mặt sân là điều đầu tiên khiến cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không hài lòng. Tuy nhiên do điều kiện bắt buộc nên thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vẫn phải chấp nhận làm theo sự sắp xếp của ban tổ chức nước chủ nhà. Đây cũng là khó khăn chung với cả hai đội bóng vì hôm qua, HLV Alfred Riedl của Indonesia cũng có những phàn nàn tương tự.

Để tránh cho các cầu thủ gặp phải những chấn thương vì mặt sân cứng, trợ lý HLV Võ Văn Hạnh đã thăm dò khá kĩ vòng quanh sân. Dẫu vậy buổi tập của ĐT Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Các cầu thủ chỉ có thể chạy vòng quanh sân cũng như có những bài tập nhẹ. Tiền vệ Hoàng Thịnh đã bình phục chấn thương và tập luyện bình thường. Trong khi đó Xuân Trường đang gặp 1 chút vấn đề với đầu gối và cổ chân nhưng các bác sĩ cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới phong độ của anh. Để giảm áp lực cho các cầu thủ, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chia 2 đội hình để chơi bóng ném khá lâu. Buổi tập diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ và đội gần như chỉ tập để làm nóng chứ không thể tập chiến thuật cho trận bán kết lượt đi, khi chúng ta thiếu vắng Đình Luật và Minh Tuấn.