Hậu AFF Suzuki Cup: Công Vinh giải nghệ, Thành Lương giã từ đội tuyển

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:32 ngày 08/12/2016

VTV.vn - ĐT Việt Nam sẽ chia tay cùng lúc hai trụ cột Công Vinh và Thành Lương sau AFF Suzuki Cup 2016.

Công Vinh đã hơn một lần khẳng định, AFF Suzuki Cup 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo ĐT Việt Nam. Còn về chuyện có tìm đội bóng mới sau khi chia tay Becamex Bình Dương hay không, tiền đạo này quyết định để lại khi AFF Suzuki Cup 2016 kết thúc.

Cuối cùng sau khi ĐT Việt Nam dừng bước tại bán kết, Công Vinh đã chính thức nói lời chia tay cả cấp độ ĐTQG đến CLB. Chia sẻ trên facebook cá nhân, ngoài lời tạm biệt, tiền đạo 31 tuổi còn dành nhiều lời tri ân đến những CĐV đã luôn bên cạnh động viên anh và ĐT Việt Nam suốt thời gian qua.

Như vậy sau 85 lần ra sân, Công Vinh đã ghi 51 bàn cho ĐT Việt Nam. Hiện tiền đạo xứ Nghệ giữ kỷ lục là cầu thủ ra sân và ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển. Đỉnh cao của CV9 chính là cú đánh đầu ngược thần sầu đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Tại giải đấu năm nay, Công Vinh đã có 2 bàn thắng cho ĐT Việt Nam.

Hậu AFF Suzuki Cup: Công Vinh giải nghệ, Thành Lương giã từ đội tuyển - Ảnh 1.

Công Vinh đã cống hiến cho ĐT Việt Nam đến những giây cuối cùng

Cùng với Công Vinh, ĐT Việt Nam sẽ chia tay một trụ cột khác là tiền vệ Phạm Thành Lương. Trái với lời chia tay đã được dự báo trước của Công Vinh thì quyết định giã từ của Thành Lương để lại tiếc nuối lớn, phần vì năm nay Lương mới 28 tuổi, phần vì đội tuyển vẫn rất cần một cầu thủ kinh nghiệm như Lương để dìu dắt các đàn em.

Thành Lương là thành viên hiếm hoi của ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 còn sót lại. Anh khoác áo ĐTQG từ năm 20 tuổi và để lại rất nhiều dấu ấn bởi sự bền bỉ và nhiệt huyết dù chỉ cao hơn 1m6.

Hậu AFF Suzuki Cup: Công Vinh giải nghệ, Thành Lương giã từ đội tuyển - Ảnh 2.

Quyết định chia tay của Thành Lương để lại rất nhiều tiếc nuối

Bất cứ NHM bóng đá Việt Nam nào cũng sẽ nhớ giây phút Thành Lương cầm trên tay lá cờ Việt Nam để ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008. Dấu ấn cuối cùng của Lương trong sắc áo đỏ chính là pha đá phạt thông minh giúp Văn Thanh ghi bàn gỡ hòa trong trận bán kết lượt về hôm qua.