Huyền thoại bóng đá AFF Cup: Noh Alam Shah - ĐT Singapore

Tuấn HiệpCập nhật 11:13 ngày 16/11/2016

VTV.vn - Chân sút xuất sắc nhất Đông Nam Á, nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự tại AFF Cup, đó là một trong số những mỹ từ thường được sử dụng để nói về Noh Alam Shah.

Noh Alam Shah sinh năm 1980 và được mệnh danh là một trong những "số 9" xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Nhắc đến Noh Alam Shah, điều mà người ta có thể nhớ đến ngay lập tức chính là danh xưng "Vua phá lưới" trong lịch sử AFF Cup hay Tiger Cup với 17 pha lập công. Tiền đạo năm nay 36 tuổi này nổi tiếng với khả năng di chuyển khôn ngoan, đồng thời có thể dứt điểm da dạng bằng cả hai chân cũng như đánh đầu. Trong số kì AFF Cup hay Tiger Cup mà Alam Shah tham dự, giải đấu năm 2007 tại Thái Lan và quê nhà Singapore chính là đỉnh cao của tiền đạo cao 1m78 này.

Trong trận đấu thứ hai vòng bảng, ĐT Singapore giành thắng lợi với tỉ số 11-0 trước ĐT Lào, trong một trận đấu mà Alam Shah ghi tới 7 bàn. Đến nay đó vẫn là những con số thuộc hàng kỷ lục của bóng đá Singapore.

Huyền thoại bóng đá AFF Cup: Noh Alam Sah - ĐT Singapore

Kết thúc giải đấu năm ấy, Alam Shah giành ngôi Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất với 10 bàn thắng, đồng thời mang về chức vô địch AFF Cup thứ ba cho bóng đá Singapore, và thứ hai cho cá nhân anh. Trước đó vào năm 2005, Alam Shah cũng góp 4 bàn trong chức vô địch của ĐT Singapore. Với tổng cộng 17 pha lập công, đến nay Alam Shah vẫn là kỷ lục gia về số bàn thắng được ghi tại giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Năm 2010, Alam Shah chia tay ĐT Singapore sau kì AFF Cup không thành công.