Thái Lan - Đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á

Đình Ninh (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:51 ngày 10/11/2016

VTV.vn - Từ Tiger Cup cho tới AFF Suzuki Cup ngày nay, Thái Lan luôn là 1 trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam là giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Singapore năm 1996 với tên gọi Tiger Cup. Tên gọi này được giữ đến hết giải lần thứ 5 (năm 2004). Tại giải lần thứ 6 (năm 2007), giải còn được gọi là Giải vô địch AFF. Giải lần thứ 7 (năm 2008), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được gọi là AFF Suzuki Cup, và tên gọi này được giữ tới bây giờ.

Đội tuyển Thái Lan chính là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tại khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, đội tuyển Thái Lan đang đứng ở vị trí thứ 146 trên bảng xếp hạng của FIFA, là đội bóng có thành tích tốt thứ 3 tại Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, sau đội tuyển Philippines ở vị trí thứ 124 và đội tuyển Việt Nam ở vị trí thứ 136.

Trong lịch sử, thứ hạng cao nhất mà đội tuyển Thái Lan từng có được là vị trí thứ 43 trên bảng xếp hạng của FIFA vào tháng 9 – 1998 và thứ hạng thấp nhất của họ là 165 vào tháng 10 năm 2014.

Tuy nhiên, thứ hạng trên cũng không đánh giá hoàn toàn chính xác thực lực của đội tuyển Thái Lan. Tại các giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, ĐT Thái Lan chính là đội bóng có thành tích tốt nhất với 4 chức vô địch ở những năm 1996, 2000, 2002 và 2014. Họ cũng đã có 3 lần kết thúc giải đấu ở vị trí á quân ở những năm 2007, 2008 và 2012.

Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan luôn thể hiện được phong độ ổn định qua nhiều thời kỳ. Dù là đội tuyển U19, U23 hay ĐTQG, Thái Lan luôn là đội bóng sở hữu những cầu thủ xuất sắc. Có thể kể đến một số cái tên quen thuộc như: Kiatisak, Dusit, Thonglao, và bây giờ là Chanathip Songkrasin.

Huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan bây giờ là Kiatisuk, một trong những huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Trong sự nghiệp của mình, Kiatisuk cũng đã đóng góp không nhỏ vào thành công của đội tuyển Thái Lan trong khu vực với 70 bàn thắng sau 131 trận đấu. Với cương vị HLV, Kiatisuk cũng chính là người giúp cho bóng đá Thái Lan có được 1 tập thể đoàn kết và 1 lối chơi đẹp mắt như thời điểm hiện tại.