2.500 vé online chung kết Việt Nam - Malaysia hết ngay khi mở bán, nhiều người báo lỗi

VTV NewsCập nhật 10:44 ngày 10/12/2018

Thông báo mua vé không thành công trên trang bán vé chung kết Việt Nam - Malaysia của VFF

VTV.vn - 2.500 vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình bán ra trong đợt 1 đã "hết bay" chỉ vài giây ngắn ngủi.

Đúng 10h00 hôm nay (10/12), vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình ngày 15/12 tới đã chính thức được mở bán đợt đầu tiên với số vé công bố là 2.500 vé.

Cũng như trận bán kết lượt về gặp Philippines, đã có rất đông CĐV ngồi trước màn hình máy tính hay các thiết bị di động để săn cho mình tấm vé theo dõi trận chung kết 10 năm có 1 của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, 2.500 vé bán ra trong đợt 1 đã "hết bay" chỉ vài giây ngắn ngủi. Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTV News và nhiều người hâm mộ khác, 2 trang bán vé chính thức của LĐBĐVN có tốc độ truy cập rất chậm. Một số khán giả kịp ấn vào chữ mua vé thì lại hệ thống thông báo: "RẤT TIẾC VÌ QUÝ KHÁCH ĐÃ CHƯA MAY MẮN LẦN NÀY. CHÚC QUÝ KHÁCH SỞ HỮU 02 TẤM VÉ THEO DÕI TRẬN CHUNG KẾT LƯỢT VỀ GIỮA ĐTVN - ĐT MALAYSIA, 19H30 TỐI 15/12/2018 TẠI SVĐQG MỸ ĐÌNH- HÀ NỘI, Ở ĐỢT MỞ BÁN TIẾP THEO!".

2.500 vé online chung kết Việt Nam - Malaysia hết ngay khi mở bán, nhiều người báo lỗi - Ảnh 1.

Thông báo Hệ thống đang bận xử lý trên trang bán vé

Ngoài ra, người mua vé còn gặp một số thông báo lỗi khác như "không thể kết nối" hay thông báo: "Hệ thống đang bận xử lý". Dường như số người mua vé thành công so với số người chực trờ thất bại là rất nhỏ.

2.500 vé online chung kết Việt Nam - Malaysia hết ngay khi mở bán, nhiều người báo lỗi - Ảnh 2.

Nhiều CĐV báo lỗi trên các trang web bán vé

Còn nhớ ở đợt mua vé trận bán kết, đã có 130.000 lượt người truy cập và sau thời điểm đó có trung bình 45.000 - 50.000 người truy cập, cao gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu của VFF.

Những CĐV chưa thể mua được vé trong đợt bán vé đầu tiên có thể thử vận may ở các đợt bán tiếp theo vào 16h00 (2,500 vé), 22h00 (2,800 vé) ngày 10/12/2018 và 10h00 (2,500 vé) ngày 11/12/2018 trên các trang web bán vé chính thức là https://vebongdaonline.vnhttps://vebongdaonline.com.vn

Mỗi người chỉ được mua 1 lần bằng Chứng minh Nhân dân/Thẻ căn cước công dân với số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 2 vé cùng mệnh giá thay vì 4 vé so với các trận đấu trước. Để mua vé, người hâm mộ có thể thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ credit…

Khán giả có 2 lựa chọn để nhận vé. Đầu tiên là chuyển trực tiếp qua dịch vụ Bưu chính Việt Nam (VN Post), điều kiện nhận vé là có CMND/Thẻ căn cước gốc để đối chiếu.Những vé sau thời gian chuyển phát (trước ngày thi đấu 2 ngày), sẽ được tập kết trở lại một địa điểm là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và trả đến 12 giờ của ngày thi đấu.

Khán giả ngoại tỉnh hoặc không sử dụng dịch vụ chuyển phát, nhận vé tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Thời gian trả vé là từ 09h đến 16h30 các ngày 13/12 và 14/12/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!