AFF Cup 2018: 3 trụ cột ĐT Malaysia bị treo giò, chấn thương trước chung kết lượt đi

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 10:46 ngày 07/12/2018

VTV.vn - ĐT Malaysia có lợi thế sân nhà ở trận chung kết lượt đi nhưng lực lượng của họ đang gặp khá nhiều vấn đề.

Sau 2 trận bán kết căng thẳng với ĐT Thái Lan, ĐT Malaysia giành quyền vào chung kết một cách nghẹt thở nhưng cũng phải chịu tổn thất không hề nhỏ.

Cụ thể, hậu vệ cánh Syahmi Safari, người đã tung ra cú sút tuyệt đẹp để gỡ hòa 1-1 trong trận bán kết lượt về sẽ chắc chắn vắng mặt vì án treo giò.

AFF Cup 2018: 3 trụ cột ĐT Malaysia bị treo giò, chấn thương trước chung kết lượt đi - Ảnh 1.

Hậu vệ Aidil Zafuan Razak

Ngoài ra, trung vệ Aidil Zafuan Razak, người anh em sinh đôi với đội trưởng Zaquan Adha Razak đã bị chấn thương khá nặng trong trận đấu tại Thái Lan và phải phải rời sân từ phút 18. Bên cạnh đó, chân sút số 1 của ĐT Malaysia Idlan Talaha cũng phải tập tễnh rời sân ở phút 80. Với thành tích ghi 5 bàn từ đầu giải, tiền đạo 32 tuổi hiện đang là một trong những cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe

AFF Cup 2018: 3 trụ cột ĐT Malaysia bị treo giò, chấn thương trước chung kết lượt đi - Ảnh 2.

Tiền đạo Idlan Talaha

Hiện cả 2 cầu thủ này đều đang phải chạy đua với thời gian và khả năng kịp bình phục cho trận chung kết lượt đi vào ngày 11/12 vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu bộ đôi này không thể ra sân, sẽ là tổn thất rất lớn với ĐT Malaysia.