AFF Cup 2018: Trở thành cựu vương, HLV ĐT Thái Lan nói gì?

H.M (dịch)Cập nhật 10:54 ngày 06/12/2018

HLV Milovan Rajevac tin rằng ĐT Thái Lan cần sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho mục tiêu lớn tiếp theo là giải đấu AFC Asian Cup được tổ chức vào đầu năm 2019.

VTV.vn - HLV Milovan Rajevac đã ca ngợi bản lĩnh của các cầu thủ Malaysia sau khi đội bóng có biệt danh "những chú hổ" vượt qua chính ĐT Thái Lan để vào chung kết AFF Cup 2018.

Trái với cơn "khô hạn" bàn thắng ở trận lượt đi, trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Thái Lan tại Rajamangala đã diễn ra tưng bừng với 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho 2 đội. Đáng chú ý, kịch tính còn được đẩy lên phút chót khi Thái Lan có quả penalty ở những giây cuối cùng. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Adisak Kraisorn đã đưa bóng lên trời và điều này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ chùa tháp đã chính thức bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

AFF Cup 2018: Trở thành cựu vương, HLV ĐT Thái Lan nói gì? - Ảnh 1.

HLV Milovan Rajevac tin rằng ĐT Malaysia xứng đáng đi tiếp vì giàu tham vọng hơn ĐT Thái Lan.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV ĐT Thái Lan - Milovan Rajevac đã gửi lời chúc mừng tới đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe dù Thái Lan đã chính thức trở thành cựu vương của giải đấu khu vực AFF Cup.

"Dĩ nhiên, tôi không hài lòng khi ĐT Thái Lan không thể lọt vào chung kết nhưng đây cũng là bài học cho các cầu thủ" – ông Milovan Rajevac chia sẻ trên website chính thức của AFF – "Tôi muốn chúc mừng ĐT Malaysia. Họ xứng đáng vào chơi ở trận chung kết".

"Trong cả 2 trận bán kết, Malaysia đã chứng minh được họ quyết tâm và giàu tính chiến đấu hơn ĐT Thái Lan. Họ rất muốn lọt vào chung kết giải đấu" – vị "thuyền trưởng" người Serbia cho biết thêm.

Nói về cú dứt điểm penalty đưa bóng lên trời của chân sút số 1 giải đấu tính đến thời điểm hiện tại – Adisak Kraisorn, HLV Milovan Rajevac nhận định: "ĐT Thái Lan có penalty nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đó là điều đen đủi với chúng tôi.

"Tôi đã nghĩ về việc thay đổi người thực hiện cú dứt điểm đó nhưng chúng tôi đã thống nhất trước trận rằng Adisak sẽ thực hiện những quả phạt đền. Thật không may là cậu ấy đã bỏ lỡ nó nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn ở bên cậu ấy.

"ĐT Thái Lan phải bước tiếp và tập trung cho giải đấu lớn tiếp theo, AFC Asian Cup. Chúng tôi sẽ có sự bổ sung lực lượng từ những cầu thủ không dự giải AFF Cup 2018 và sẽ tập trung cho mục tiêu sắp tới.

"Các cầu thủ dĩ nhiên cần nghỉ ngơi sau một mùa giải dài hơn và vài cầu thủ đã phải chơi trong những trận chung kết trước đó thậm chí còn chưa được nghỉ ngơi. Họ cần lấy lại thể lực và tinh thần trước giải đấu lớn nhất châu Á" – cựu HLV ĐT Ghana cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!