AFF Cup 2018: "Vỡ trận" bán vé kiểu truyền thống, Malaysia xem xét học hỏi Việt Nam

H.MCập nhật 12:51 ngày 11/12/2018

VTV.vn - Sau khi công tác bán vé trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 bị "vỡ trận", LĐBĐ Malaysia đang xem xét việc chuyển sang bán vé online hoàn toàn.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia - Datuk Hamidin Amin mới đây đã tuyên bố, tình trạng lộn xộn xảy ra trong quá trình bán vé xem các trận đấu trên sân Bukit Jalil sẽ sớm được giải quyết.

"Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện đó ngay sau AFF Cup 2018" – ông Datuk Hamidin Amin nói.

Tuy nhiên, ông Datuk Hamidin Amin cũng cảnh báo rằng mọi hình thức bán vé sẽ không thực sự giải quyết được hoàn toàn vấn đề hay tránh được những lời chê bai do lượng cầu bao giờ cũng vượt quá lượng cung trong mỗi trận đấu.

Ngày 9/12, Malaysia đã mở bán vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Tuy nhiên, lượng người đổ về sân Bukit Jalil xếp hàng mua vé quá đông đã dẫn tới tình trạng lộn xộn tại đây. Kết quả là quầy bán vé đóng cửa chỉ sau 30 phút mở bán.

Đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn khi ban tổ chức thông báo vé đã được bán hết.

Được biết, vé vào sân Bukit Jalil theo dõi cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia có mệnh giá từ 90RM tới 170RM (tương đương 500.000 NVD tới 1.000.000 VND) trên thị trường chợ đen. Trong khi đó, giá trị gốc của tấm vế là khoảng 40 RM (tương đương 250.000 VND).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!