Anh em, cha con và AFF Cup: Thế hệ kết nối thế hệ

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:09 ngày 01/11/2018

VTV.vn - Cùng VTV Sports điểm tên những cặp anh em, cha con xuất hiện trong năm thứ 12 của AFF Cup.

AFF Cup, giải đấu đã đi vào trong tiềm thức của nhiều thế hệ người dân Đông Nam Á. Và giải đấu năm nay, cũng chứng kiến rất nhiều các cặp anh em, cha con xuất hiện trong năm thứ 12 của AFF Cup.

Hơn 2 thập kỉ đã trôi qua, kể từ khi Fandi Ahmad ghi bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup. Giờ, ông đã trở thành HLV ĐT Singapore, còn 2 cậu con trai của cựu cầu thủ này giờ đã trở thành trụ cột ở ĐTQG nước này. Đó là hậu vệ Irfan và tiền đạo Ikhsan Fandi.

Chưa hết, ĐT Singapore còn có 2 cặp anh em nữa. Khairul Nizan và anh trai Khairul Amri cũng đang nỗ lực để có được suất đá chính, trong khi Zulgarnaen Suzliman đang hi vọng cậu em trai, 20 tuổi, Zulfadhmi sẽ được lựa chọn vào đội hình 23 tuyển thủ.

Anh em, cha con và AFF Cup: Thế hệ kết nối thế hệ - Ảnh 1.

Thật tuyệt vời nếu 3 cặp anh em này đều tham dự AFF Cup 2018. Họ sẽ quyết tâm thi đấu để giúp ĐT Singapore giành chức vô địch kể từ năm 2012.

ĐT Philippines cũng có 2 cặp anh em. Đó là Mike và Manny Ott, cùng với Phil Younghusbands và James Younghusbands.

ĐT Myanmar cũng khoe có cặp anh em, đó là tiền vệ 23 tuổi Maung Maung Seo và cậu em, hậu vệ Win Moe Kyaw. Cặp đôi này đã sát cánh cùng nhau tại Asiad vừa rồi ở Indonesia.

Ở ĐT Indonesia, cũng có sự kết nối đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình. Boas Solossa, tiếc là không thể góp mặt lần này, trước đó, anh trai của anh Ortizan cũng đã từng thi đấu cho ĐT Indonesia tại Tiger Cup.

Abduh Lestaluhu cũng có anh trai, Ramdani, từng ghi 2 bàn thắng trong lần đầu thi đấu cho ĐTQG tại AFF Cup 2014. Trong khi, 2 cậu em, Rafid, 24 tuổi và Pandi, 21 tuổi, cũng đang là những tiềm năng.

Anh em, cha con và AFF Cup: Thế hệ kết nối thế hệ - Ảnh 2.

ĐT Campuchia cũng tự hào khi có cặp anh em thi đấu tại AFF Cup. Đó là thủ môn Um Vichet, cũng có anh trai, Um Sereyroth thi đấu cho ĐTQG tại AFF Cup 2016.

Keo Sokpheng cũng có anh trai là Keo Sokngon thi đấu tại AFF Cup 2010 và 2012.

ĐT Malaysia cũng có cặp anh em, đó là Sharizal và Syamsul.

Cuối cùng, ĐT Thái Lan cũng có vài trường hợp tương tự trong đội tuyển. Đó là anh em nhà Tanaboon Kesarat. Thitiphan Puangchan là con trai của hậu vệ Pairote Puangchan, từng thi đấu cho ĐT Thái Lan tại Asian Cup 1992.

Anh em, cha con, bóng đá và AFF Cup đã tạo nên những sự kết nối đặc biệt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!