Các tuyển thủ Việt Nam đã phải di chuyển hơn 11.000 km tại AFF Cup 2018

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 18:05 ngày 14/12/2018

VTV.vn - Lịch thi đấu dày cộng với quãng đường di chuyển bằng thời gian bay đã khiến thể lực của ĐT Việt Nam bị bào mòn khá nhiều, khi toàn đội đã di chuyển hơn 11.000 km.

Các tuyển thủ Việt Nam đã phải di chuyển hơn 11.000 km tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Điểm khác biệt của AFF Cup năm 2018, với thể thức đá sân nhà, sân khách, ngay ở vòng bảng, không chỉ khiến các tuyển thủ phải bay nhiều hơn mà còn tốn thời gian để hồi phục hơn.

Vào đến trận chung kết, chúng ta phải thi đấu 8 trận trong 37 ngày, trung bình 4,6 ngày/1 trận. Mật độ nhìn có vẻ là ổn, nhưng nếu tính cả quãng đường bay thì lại quá dày.

Để sang được Bacolod, nếu không có chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines, thì thầy trò HLV Park Hang Seo phải transit tới 3 điểm và phải mất ít nhất 1 ngày di chuyển.

Như vậy, tính đến thời điểm này, ĐT Việt Nam đã bay được hơn 11.000km, với 20 giờ ngồi trên máy bay. Trong khi, tuyển Malaysia cũng di chuyển quãng đường tương đương 11.297,6km và trải qua hơn 18 giờ trên máy bay.

Điều này rõ ràng ảnh hưởng lớn tới sự phục hồi thể lực của các tuyển thủ, việc bào mòn thể lực đã xảy ra, bởi trong trận chung kết lượt đi, nhiều cầu thủ đã xuống sức thấy rõ ở 15 phút cuối trận.

Cho đến thời điểm này, chỉ có 3 cầu thủ của ĐT Việt Nam là Duy Mạnh, Đình Trọng và Văn Lâm là thi đấu đủ 7 trận.