Chung kết AFF Cup 2018: Báo ngoại nhắc Malaysia dè chừng lối chơi biến ảo của Việt Nam

H.MCập nhật 11:58 ngày 13/12/2018

Lối chơi của ĐT Việt Nam được đánh giá là biến ảo và hấp dẫn nhất tại AFF Cup 2018.

VTV.vn - Trước thềm chung kết lượt về AFF Cup 2018, tờ Fox Sports Asia đánh giá cao khả năng tấn công của ĐT Việt Nam khi đội bóng áo đỏ có rất nhiều gương mặt có thể "nổ súng".

Trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil của Malaysia ít nhiều mang về cho ĐT Việt Nam lợi thế trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên SVĐ Mỹ Đình. Để có thể đăng quang giải đấu khu vực sau 10 năm chờ đợi, các học trò của HLV Park Hang-seo có thể hòa với các tỷ số 0-0 hay 1-1 hoặc thậm chí ấn tượng hơn là giành chiến thắng trên sân nhà.

Trước thềm trận đấu tại "chảo lửa" Mỹ Đình, tờ Fox Sports Asia nhận định rằng Việt Nam sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công trước Malaysia. Nói cách khác, sẽ không có chuyện thầy trò HLV Park Hang-seo thủ hòa trong trận đấu lượt về.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của tờ báo này cũng "nhắc nhở" ĐT Malaysia về sự biến ảo trong lối chơi phản công của ĐT Việt Nam. Điều này đã được chứng minh bởi số lượng cầu thủ Việt Nam có bàn thắng ở giải đấu AFF Cup 2018.

Thống kê cho thấy, ĐT Việt Nam đã có tới 7 cầu thủ có tên trong danh sách ghi bàn – nhiều nhất ở giải đấu khu vực lần này. Những "ngòi nổ chính" của ĐT Việt Nam gồm Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng với 3 bàn thắng. Phan Văn Đức đóng góp 2 bàn trong khi Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Tiến Linh mỗi người đã có cho mình 1 bàn thắng.

"Sự đa dạng trong khả năng ghi bàn cho thấy số lượng tài năng mà ĐT Việt Nam đang có, đồng thời, cũng chỉ ra rằng HLV Park Hang-seo rất biến hóa trong việc lựa chọn các phương án tấn công. Đây là điều mà ĐT Malaysia cần hết sức cảnh giác trước khi bước vào trận đấu quyết định" – chuyên gia của Fox Sports Asia nhận định.

Trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 sẽ được tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình vào lúc 19h30’ ngày 15/12/2018. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6 của Đài THVN.

Khán giả không có điều kiện theo dõi trực tiếp trận đấu qua TV có thể truy cập Báo Điện tử VTV tại địa chỉ VTV.vn hoặc tải về ứng dụng VTV News để theo dõi TRỰC TIẾP trận đấu với chất lượng hình ảnh cao và hoàn toàn MIỄN PHÍ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!