Trung Quốc đẩy mạnh AI chuyên sâu
Trong khi thế giới vẫn đang bàn tán về những mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek, các doanh nghiệp Trung Quốc đã dần chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Không còn chạy đua về "AI chung chung", họ đang tập trung xây dựng và áp dụng AI chuyên ngành để tạo ra doanh thu thực tế, giá trị thương mại rõ ràng.
Tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Trung Quan Thôn 2026 tổ chức ở Bắc Kinh, thông điệp được nhấn mạnh rất rõ: Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành "chợ công nghệ quốc tế" - nơi mua bán bằng sáng chế và chuyên môn công nghệ sâu.
Một trong những ví dụ điển hình là Alibaba.com. Tập đoàn này đang tìm kiếm đối tác với các công ty Mỹ có mô hình AI chuyên sâu về luật pháp, tài chính và nguồn nhân lực để tích hợp vào nền tảng của mình. Họ đã ra mắt Accio Work, giúp người dùng tìm linh kiện, sản phẩm tùy chỉnh, tự động xử lý thủ tục hải quan và tính toán biên lợi nhuận. Nền tảng hiện có hàng triệu người dùng hoạt động hàng tháng và dự kiến tăng mạnh.
Không chỉ tập đoàn lớn, các startup cũng đi theo hướng này. Công ty MagicPen Bio chỉ mới thành lập 3 năm nhưng đã dùng AI sinh học để tạo ra cây phát sáng trong bóng tối, kết hợp gen phát sáng từ đom đóm và nấm vào cây cảnh. Thay vì xuất khẩu cây dễ hỏng, họ bán công nghệ và bằng sáng chế. Với khoảng 20 bằng sáng chế trong tay, MagicPen Bio dự kiến đạt doanh thu 200 triệu nhân dân tệ trong năm nay và đang mở rộng hợp tác tại Mỹ và Trung Đông.
Trong lĩnh vực robot, startup Linkerbot tại Bắc Kinh đang xây dựng một cơ sở dữ liệu khổng lồ để thu thập tất cả kỹ năng khéo léo của bàn tay con người. Công ty đặt mục tiêu trong 3 năm tới là giúp robot tự lắp ráp robot, từ đó giảm chi phí xuống thấp hơn cả một chiếc iPhone.

, Trung Quốc đang xây dựng hệ sinh thái công nghệ có tính ứng dụng cao.
Bước ngoặt trong công nghiệp robot hình người tại Trung Quốc
Trong quá trình phát triển AI giai đoạn mới của Trung Quốc, không thể không nhắc đến Thâm Quyến - trung tâm công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Thâm Quyến vừa ghi dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực robot hình người khi đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất thử nghiệm đầu tiên. Đây được xem là mắt xích quan trọng giúp ngành công nghiệp robot vượt qua giai đoạn nguyên mẫu, tiến tới sản xuất hàng loạt với quy mô lớn.
Dây chuyền sản xuất thử nghiệm robot hình người chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/4. Trên dây chuyền, các robot không chỉ được lắp ráp mà còn trình diễn nhiều kỹ năng trong các tình huống sinh hoạt thường ngày như di chuyển, giữ thăng bằng hay thao tác chính xác. Dây chuyền được thiết kế để sản xuất mẫu robot nghiên cứu và giáo dục Roban 2 của công ty Leju Robotics. Theo đơn vị vận hành, mỗi robot có thể được lắp ráp hoàn chỉnh trong vòng 2 giờ, với công suất dự kiến từ 500 đến 1.000 sản phẩm mỗi năm.
Ông Cao Yu - Phó Chủ tịch Leju Robotics cho hay: "Dây chuyền thử nghiệm đóng vai trò như một bộ phận xác thực giữa nghiên cứu phát triển và sản xuất hàng loạt. Chúng tôi kiểm chứng quy trình có khả thi hay không, chuỗi cung ứng có ổn định không và độ tin cậy có được đảm bảo hay không. Thông qua đó, chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn và giảm chi phí".
Bên trong nhà xưởng, robot lần lượt trải qua các bài kiểm tra chuyển động nghiêm ngặt. Kỹ sư liên tục điều chỉnh hệ thống, kiểm tra linh kiện và theo dõi dữ liệu vận hành để bảo đảm độ chính xác trước khi chuyển sang các công đoạn tiếp theo.
"Trên dây chuyền thử nghiệm, chúng tôi có 4 bước chính: lắp ráp linh kiện; lắp ráp hoàn chỉnh; hiệu chỉnh; và kiểm tra. Các bộ phận và cụm phần cứng được lắp ráp lại với nhau. Sau khi hoàn thiện, robot sẽ được đưa sang khu vực hiệu chỉnh, bao gồm các thao tác như cấp nguồn. Cuối cùng là khu vực kiểm định", nhân viên nhà xưởng cho biết.
Trước khi xuất xưởng, mỗi robot phải hoàn thành 24 quy trình lắp ráp chính xác, 77 hạng mục kiểm tra toàn diện và 41 bài kiểm tra mô phỏng tình huống thực tế. Các bài thử bao gồm kiểm tra độ mài mòn dây dẫn và kiểm tra bước đi kéo dài hàng chục phút.
Sau khi vượt qua chứng nhận nghiêm ngặt tại dây chuyền thử nghiệm, sản phẩm sẽ được chuyển sang nhà máy tại Phật Sơn để sản xuất hàng loạt. Nhà máy này - được đồng xây dựng với một doanh nghiệp sản xuất thiết bị thông minh cao cấp - sở hữu dây chuyền tự động hóa đầu tiên tại Trung Quốc có công suất hơn 10.000 robot hình người mỗi năm, tương đương một sản phẩm xuất xưởng mỗi 30 phút.
Hiện nay, ngành robot hình người vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang sản xuất hàng loạt, đặc biệt là chi phí cao, chất lượng chưa đồng đều và quy trình chưa ổn định. Việc vận hành dây chuyền thử nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp chuẩn hóa quy trình, nâng cao độ tin cậy và rút ngắn thời gian thương mại hóa.

Bùng nổ thị trường làm mát trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc
Khi thế giới chứng kiến nhu cầu về năng lượng tính toán AI tăng trưởng theo cấp số nhân, thị trường làm mát trung tâm dữ liệu cũng bùng nổ theo. Bởi đi kèm với sức mạnh tính toán khổng lồ là một thách thức lớn là nhiệt độ. Hiện nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực làm mát trung tâm dữ liệu đang hoạt động hết công suất, mở rộng dây chuyền để đáp ứng thị trường.
Tại các cơ sở sản xuất ở Hàng Châu, công nghệ làm mát bằng chất lỏng đang thay đổi hoàn toàn kiến trúc của các trung tâm dữ liệu. Việc loại bỏ sự phụ thuộc vào đối lưu không khí không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn tối ưu hóa không gian một cách kinh ngạc.
Ông Jing Lei - Giám đốc Kinh doanh cho hay: "Công nghệ làm mát bằng chất lỏng cho phép mật độ tủ thiết bị cao hơn. Ở cùng một quy mô tính toán, một trung tâm dữ liệu dùng chất lỏng chỉ cần khoảng 30% diện tích so với trung tâm giải nhiệt bằng không khí truyền thống".
Dữ liệu thực tế cho thấy thị trường đang ở giai đoạn sôi động nhất. 2 công nghệ chủ chốt là tản nhiệt nhúng và tản nhiệt tấm lạnh hiện đang được triển khai đồng loạt từ các máy chủ AI đến các hệ thống lưu trữ năng lượng.
Ông Long Feng - Giám đốc sản xuất nói: "Chỉ riêng trong quý I, sản lượng tản nhiệt chất lỏng của chúng tôi đã vượt tổng sản lượng của 6 tháng năm ngoái. Nhu cầu mạnh nhất tập trung vào các tấm làm mát và giải pháp tính toán phân tán. Dây chuyền mới hoàn thành vào tháng 3 của chúng tôi đã luôn chạy hết công suất kể từ đó".
Không chỉ dừng lại ở thiết bị, cuộc đua nội địa hóa chất làm mát cũng đang diễn ra quyết liệt. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt dung dịch làm mát hiệu suất cao với mức giá chỉ bằng 1/4 so với hàng nhập khẩu.
Giới quan sát cho rằng chuỗi cung ứng làm mát chất lỏng tại Trung Quốc hiện đã tương đối hoàn chỉnh, có lợi thế về chi phí và thời gian giao hàng. Cùng với thị trường ứng dụng Internet và AI lớn nhất thế giới, các doanh nghiệp trong nước đang tích lũy kinh nghiệm vận hành các cụm máy chủ siêu quy mô.
Theo ước tính của China Galaxy Securities, thị trường làm mát cho trung tâm điện toán AI tại Trung Quốc có thể đạt 20 tỷ nhân dân tệ trong năm nay. Toàn bộ thị trường máy chủ làm mát bằng chất lỏng được dự báo vượt 300 tỷ nhân dân tệ, cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực này. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng tăng tốc, công nghệ làm mát chất lỏng đang trở thành một mắt xích quan trọng, giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền cho hạ tầng số tương lai của Trung Quốc.
Bình luận (0)