AI mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm công nghệ Việt

VTV.vn - Hạ tầng điện toán đám mây và các mô hình AI tiên tiến đang giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường quốc tế.

Ảnh: VTV

Ảnh: VTV

Trên nền tảng hạ tầng điện toán đám mây, nhiều doanh nghiệp Việt đã bắt đầu tự phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của riêng mình, từ nền tảng AI nội bộ đến những phần mềm phục vụ khách hàng toàn cầu. Đáng chú ý, xu hướng trên được ghi nhận khi Việt Nam vừa được Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) xếp thứ 43/139 quốc gia và nền kinh tế trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, tăng 1 bậc so với năm ngoái.

Chỉ trong một năm, tỷ lệ doanh nghiệp Việt ứng dụng AI đã tăng từ 18% lên 26%, theo nghiên cứu vừa được Amazon công bố. Nhưng đáng chú ý hơn, nhiều doanh nghiệp không chỉ dùng AI, mà còn tự làm ra sản phẩm AI của riêng mình.

Một công ty công nghệ do người Việt đồng sáng lập đã phát triển nền tảng ứng dụng AI để tự động kiểm tra, phát hiện lỗi phần mềm trước khi đưa vào sử dụng. Sản phẩm này hiện phục vụ hơn 30.000 đội ngũ phát triển phần mềm trên thế giới, trong đó có tập đoàn Nvidia.

Ông Trần Kiến Uy - Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Katalon cho hay: "Toàn bộ đội ngũ kỹ sư và phát triển sản phẩm của chúng tôi đều ở Việt Nam, 100%. Mọi công đoạn xây dựng phần mềm, từ thiết kế kiến trúc đến từng thành phần, đều do đội ngũ tại Việt Nam thực hiện".

Theo Amazon, những startup xây dựng sản phẩm trên nền tảng AI ngay từ đầu cho biết doanh thu tăng trung bình 147% mỗi năm. Khi sử dụng các hạ tầng điện toán đám mây và mô hình AI tiên tiến, doanh nghiệp Việt có thêm điều kiện để tự tin đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

TS. Werner Vogels - Giám đốc Công nghệ, Phó Chủ tịch Amazon cho biết: "Dù bạn phát triển sản phẩm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Jakarta, London hay Cape Town, chúng tôi muốn bạn đều được tiếp cận cùng một nền tảng công nghệ như mọi nơi trên thế giới, để tất cả cùng đi lên".

Với những doanh nghiệp đang ứng dụng AI, để tối ưu hóa vận hành, cách tiếp cận phát triển công nghệ là yếu tố then chốt. Doanh nghiệp có thể tận dụng các nền tảng công nghệ có sẵn để đẩy nhanh tốc độ triển khai, hoặc xây dựng đội ngũ để tự phát triển sản phẩm của riêng mình.

Ông Eric Yeo - Tổng Giám đốc AWS Việt Nam chia sẻ: "Tôi tin rằng phải đi theo cả hai hướng, từ dưới lên và từ trên xuống. Cần có kỹ năng, cần đào tạo con người, và kỹ năng ngày nay không chỉ là chuyên môn kỹ thuật mà còn là khả năng phán đoán".

Doanh nghiệp Việt đang từng bước chuyển từ người dùng sang người làm ra sản phẩm AI. Luật và Chiến lược quốc gia về Trí tuệ nhân tạo đã mở đường, còn tốc độ tự chủ AI sẽ phụ thuộc vào chính nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

FPT Polytechnic

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.