Album đầu tay của giải Nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Thụy Hải Anh mang tên Chạm vào giấc mơ. Chia sẻ về dự án, Hải Anh cho biết, album và MV đầu tay là món quà 8/3 mà Hải Anh muốn dành tặng cho mẹ và những người phụ nữ, đặc biệt là cho cô giáo Nguyễn Khánh Ly, người đóng vai trò quan trọng trên con đường âm nhạc của mình.
Album gồm 9 ca khúc: Việt Nam tôi (Jack & KICM), Trôi trong gương (Giáng Son), Chơi vơi (Phương Uyên & Thiều Bảo Trang), Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), Thu cạn (Giáng Son), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), Đường xa ướt mưa (Đức Huy), Hope (Lê Vụ Viết Thịnh), Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng). Đảm nhận vai trò phối khí là Lương Việt Tú và Phạm Tuấn Anh. Đây phần lớn là các bài hát được Hải Anh từng thể hiện tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.

Nguyễn Thụy Hải Anh trong MV Phố cổ
Hải Anh cho biết, việc lựa chọn bài cho album được đặt trên tiêu chí phù hợp với màu giọng và "độ chín hiện tại" trong giọng hát của cô thay vì chạy theo xu hướng thị trường.
"Từ những giai điệu đòi hỏi sự tinh tế, ma mị như Thu cạn, Trôi trong gương đến sự sôi động, trẻ trung của Bóng mây qua thềm hay tinh thần tự hào dân tộc trong Việt Nam tôi, Hải Anh đều thể hiện bằng nguồn năng lượng tươi mới của tuổi trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu cần thiết", Ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người định hướng cho Hải Anh từ lúc bắt đầu theo học hệ trung cấp thanh nhạc cho biết.
Chia sẻ lý do thực hiện album ngay sau cuộc thi, giảng viên thanh nhạc Khánh Ly cho biết, là để nắm bắt "thời điểm vàng" ghi dấu bước trưởng thành của Hải Anh sau hành trình thi cử căng thẳng. "Giải Nhất là bước đi đầu tiên để Hải Anh chạm vào giấc mơ trở thành ca sĩ nhạc nhẹ chuyên nghiệp. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy bằng một album chỉn chu", cô nói.

Cô trò Khánh Ly, Hải Anh tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025
Song song với album, Hải Anh ra mắt MV đầu tay Phố cổ - ca khúc góp phần quan trọng vào chiến thắng của cô tại Tiếng hát Hà Nội 2025. MV tái hiện một Hà Nội vừa cổ kính, vừa nhộn nhịp; có những mưu sinh vất vả, những cơn mưa bất chợt, nhưng trên hết là tình người và vẻ đẹp riêng của 36 phố phường.
Hình ảnh Hải Anh trong MV vẫn giữ nét tươi sáng, trẻ trung, nhưng biểu cảm đã tiết chế và trưởng thành hơn. Phố cổ qua tiếng hát của cô mang màu sắc rực rỡ, năng động, song vẫn giữ được cái hồn đặc trưng của Hà Nội.

Hải Anh giành nhiều giải thưởng về thanh nhạc khi ở độ tuổi 17
Sinh năm 2009, Nguyễn Thụy Hải Anh hiện đang học khoa thanh nhạc Trung cấp 2, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng giành giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2024, Huy chương Vàng Yoshine festival 2024, giải Nhất Giai điệu Xanh tỉnh Quảng Ninh 2024...
Tại Tiếng hát Hà Nội 2025, Hải Anh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất. Bước vào cuộc thi khi mới 16 tuổi, cô phải cạnh tranh với thí sinh có tuổi đời và tuổi nghề dày dạn hơn. Tuy nhiên, Hải Anh đã ghi điểm nhờ sự tươi trẻ và khả năng làm chủ sân khấu tự nhiên.
Thay vì chỉ tập trung phô diễn kỹ thuật, cô chọn cách chạm đến trái tim khán giả bằng ánh mắt, nụ cười và ngôn ngữ hình thể linh hoạt. Sự "sáng" sân khấu đã giúp cô nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng biệt và ngôi vị quán quan của dòng nhạc nhẹ.
Bình luận (0)