Một bữa sáng đủ dinh dưỡng trước khi đến lớp là mong ước giản dị của nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân cũng chung tay hỗ trợ để các em được ăn no, ăn đủ chất, yên tâm học tập.
Tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La, chương trình “Bữa sáng cùng em” do UBND xã phát động đang mang lại những bữa ăn ấm áp cho học sinh tại các điểm trường khó khăn trên địa bàn. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ mỗi tuần một bữa sáng miễn phí cho các em.

Tại điểm trường Bó Rôm, bữa sáng của các em học sinh trở nên đặc biệt hơn khi được thưởng thức những bát mì nóng hổi do các cô giáo chuẩn bị từ sớm. Không chỉ vậy, các nhà hảo tâm – những người ủng hộ kinh phí cho chương trình – cũng trực tiếp phục vụ, mang từng bát mì đến tận bàn cho các em.

Cô Lê Thị Hồng, giáo viên Trường Tiểu học Lao Khô cho biết, tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn còn cao nên nhiều học sinh thường nhịn ăn sáng để đến lớp. Những bữa ăn như vậy khiến các em rất vui và hạnh phúc. Mỗi tháng, học sinh có 4 bữa sáng miễn phí, gồm 2 buổi ăn mì – món các em yêu thích, cùng 1 buổi xôi và 1 buổi bánh rán.
Chương trình “Bữa sáng cùng em” được UBND xã Phiêng Khoài triển khai từ tháng 5/2025. Để thực hiện, chính quyền xã đã kết nối các nhà hảo tâm với từng điểm trường, cam kết đồng hành tối thiểu trong một năm học. Kinh phí ủng hộ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, sau đó phân bổ cho giáo viên tại các điểm trường để chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài cho biết, các nhà hảo tâm và giáo viên tham gia một nhóm Zalo chung để cập nhật thông tin về bữa ăn của học sinh. Khi triển khai, giáo viên sẽ chụp ảnh trước và sau bữa ăn để báo cáo, bảo đảm công khai, minh bạch trong sử dụng kinh phí, giúp các nhà hảo tâm yên tâm khi đóng góp.

Hiện đã có 6 nhà hảo tâm cam kết đồng hành cùng chương trình tại 6 điểm trường trong thời gian một năm. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn 12 điểm trường thuộc các bản đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục vận động thêm nguồn lực để mở rộng chương trình, đưa “Bữa sáng cùng em” đến tất cả các điểm trường khó khăn, giúp nhiều học sinh hơn nữa được bắt đầu ngày mới với bữa sáng đủ đầy.

Bình luận (0)