Khai sinh danh hiệu "Quả bóng vàng FIFA"

Theo thoả thuận mới được ký kết tại Johannesburg ngày 5/7 giữa chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter và tạp chí France Football, danh hiệu quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ được gộp chung làm một và được đổi tên thành "Quả bóng vàng FIFA".

Tại cuộc họp báo, chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter phát biểu: "Hôm nay, tôi rất vui mừng được thông báo với các cầu thủ, bởi họ sẽ là chủ nhân của danh hiệu này. Tôi rất vui vì bà Marie-Odile Amaury và tạp chí France Football đã cùng hợp tác với FIFA, theo đó, chúng tôi đã hoàn tất những bàn thảo từ nhiều năn nay rằng chúng tôi sẽ hợp nhất để chọn ra những tài năng và trao thưởng cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ nay, danh hiệu đó là: Quả bóng vàng FIFA".

Bà Amaury nói tiếp: "Tôi rất vui vì chúng tôi có thể cùng với FIFA chọn ra một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi sẽ cùng nhau nâng cao vinh quang và giá trị của giải thưởng này. Từ nay chúng ta sẽ tổ chức một lễ trao giải hoành tráng hơn để mang đến cảm xúc cho những người yêu bóng đá. Chúng tôi rất tự hào về điều này".
Cuộc họp báo cũng có sự góp mặt của cựu cầu thủ của Liberia là George Weah. Đây là cầu thủ duy nhất của châu Phi từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và danh hiệu quả bóng vàng của tạp chí France Football trao tặng.
Weah nói: “Bất cứ cầu thủ nào nhận được giải thưởng này cũng rất tự hào. Niềm tự hào đó không chỉ dành cho cá nhân cầu thủ mà cho cả châu lục quê hương. Danh hiệu này cũng là một thách thức khiến bạn phải tập luyện và thi đấu chăm chỉ hơn để xứng đáng với danh hiệu đó. Sự chăm chỉ đó sẽ được các cầu thủ các HLV và giới báo chí thừa nhận. Cũng vì những lí do đó, danh hiệu này có giá trị rất lớn và đi kèm với nó là một nhiệm vụ lớn lao để các cầu thủ giữ được phong độ của mình”.
Danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu ra đời từ năm 1956. Từ khi ra đời đến năm 1994 nó được trao cho các cầu thủ xuất sắc nhất của châu Âu thi đấu tại các giải đấu của châu Âu. Sau khi những quy định này được cởi bỏ năm 1995, không chỉ các cầu thủ có quốc tịch châu Âu được nhận giải mà các cầu thủ đến từ khắp thế giới cũng có cơ hội nếu họ thi đấu xuất sắc tại các giải vô địch các quốc gia châu Âu.
Tuy nhiên, cho đến năm 2007, danh hiệu này vẫn chủ yếu được giành cho các cầu thủ đến từ lục địa già. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA cũng được ra đời từ năm 1991 và dựa theo các tiêu chí gần giống như tiêu chí của Quả bóng vàng châu Âu.
Danh hiệu quả bóng vàng châu Âu đầu tiên được trao cho cầu thủ Stanley Matthews năm 1956 - tiền vệ cánh 41 tuổi người Anh, Alfredo Di Stefano đạt danh hiệu quả bóng bạc và Raymond Kopa đạt quả bóng đồng. 35 năm sau, Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm tuộc về tiền vệ người Đức Lothar Matthaus, ở vị trí thứ 2 là cầu thủ người Pháp Jean-Pierre Papin và vị trí thứ 3 là Gary Lineker.
Kể từ năm 2005, hai danh hiệu này thường được trao cho một cầu thủ. Năm 2005 cả hai danh hiệu này được trao cho Ronaldinho, 2006 là Fabio Cannavaro, 2007 là Kaka, 2008 là Cristiano Ronaldo và năm 2009 danh hiệu này được trao cho Lionel Messi.
Theo thoả thuận mới này, danh hiệu quả bóng vàng FIFA sẽ vẫn được xét theo những tiêu chí bầu chọn. Những người bỏ phiếu bầu chọn sẽ là các HLV, các đội trưởng đọi tuyển quốc gia (theo tiêu chí bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA trước đây) và các nhà báo (những người chiếm số phiếu đa số cho việc bình chọn Quả bóng vàng châu Âu của tạo chí France Football).
Buổi lễ trao giải "Quả bóng vàng FIFA 2010" sẽ được tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 10/1/2011 và được truyền hình trực tiếp.
"Bóng đá hiện đã trở thành môn thể thao toàn cầu, bởi vậy tốt nhất là chỉ nên có một giải thưởng duy nhất cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với thoả thuận này, chúng ta có thể thấy bóng đá đã chiến thắng tất cả", chủ tịch Blatter kết luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.