Trước buổi lễ này, tâm điểm của giải thưởng đều hướng về CLB của Tây Ban Nha vì trong danh sách rút gọn cả ba đề cử đều thuộc về CLB Barcelona. Người được chọn để xướng tên cầu thủ đoạt giải Quả bóng vàng Fifa 2010 cũng rất đặc biệt vì không ai khác đó chính là HLV trưởng Pep Guardiola. Ông tỏ ra hết sức vinh hạnh khi thấy cả 3 cầu thủ trẻ, 3 ƯCV sáng giá của danh hiệu Quả bóng vàng Fifa năm 2010 đều là những cầu thủ, giống như ông, trưởng thành từ đội tuyển trẻ của Barcelona.
Một điều đặc biệt nữa là kể từ năm 1998, khi 3 cầu thủ của Hà Lan thi đấu cho CLB Milan là Ruud Gullit, Van Basten và Frank Rijkaard được chọn là 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đến nay, chưa có CLB nào lập lại thành tích này như Barcelona trong năm nay.
Quả bóng vàng Fifa là sự sát nhập của hai giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Fifa và Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí France Football bình chọn. Sau hai năm sát nhập thành một hệ thống giải thưởng người giành danh hiệu này hai năm liên tiếp đều là Lionel Messi. Nếu tính theo hệ thống giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu thì Messi là cầu thủ thứ 9 trong lịch sử giải thưởng này 2 lần đoạt danh hiệu này cùng với các huyền thoại khác là Johan Cruyff, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Ronaldo, Karl-Heinz Rummenigge và Alfredo Di Stefano. Anh là cầu thủ đầu tiên sau Marco van Basten (1989) giành được danh hiệu này hai năm liên tiếp.
Phát biểu tại buổi lễ, Messi tỏ ra khá bất ngờ với danh hiệu này: “Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ mình có thể đạt được danh hiệu này nhưng tôi rất vui khi ngay tại đây tôi vẫn có thể sát cánh cũng hai người đồng đội của mình. Điều đó làm cho chiến thắng của tôi thêm đặc biệt”.
Để có được danh hiệu này Messi đã đạt được 22,65 % bình chọn của các HLV, đội trưởng các đội tuyển và đội ngũ phóng viên thể thao được lựa chọn. Trong khi đó Iniesta được bầu chọn ở vị trí thứ hai với 17,36 % bình chọn còn Xavi giành vị trí thứ 3 với 16,48% bình chọn.
Giống như các cầu thủ khác trong danh sách đề cử bình chọn Quả bóng vàng Fifa 2010, Messi được đánh giá cao tại kì World Cup vừa qua. Cho dù không ghi được bàn thắng nào trong cả 5 trận đấu của đội tuyển Argentina nhưng anh đã thể hiện vai trò cũng như khả năng tuyệt vời của mình trong các trận đấu này.
Ở CLB Barcelona, Messi thể hiện một sự hoàn hảo với 59 bàn thắng ghi được cho CLB này trong năm 2010. Những bàn thắng anh ghi được trong màu áo CLB này không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn ở chất lượng đỉnh cao của bóng đá hiện đại.
Nhận được danh hiệu cao quý này, Messi vẫn hướng tới danh hiệu đầu tiên trong màu áo ĐTQG Argetina trong năm 2011: “Trong năm 2011, tôi mong rằng mình có thể giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo ĐTQG. Để có được điều này, tại tôi đã đề nghị ông già Noel hãy cho tôi món quà Giáng sinh tại Copa America năm nay! Đó cũng là món quà tôi muốn gửi tặng tất cả những người dân Argentina”.
Bình luận (0)