Các cầu thủ Montpellier trở thành nhà vô địch Ligue I 2011-2012 (Ảnh: Goal)
“Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng vô địch năm nay. Chúng tôi đã trải qua cuộc đua gay cấn và kịch tính tới tận vòng đấu cuối cùng. Hãy cứ nhìn vào điểm số của ba đội dẫn đầu (Montpellier, PSG và Lille) mới thấy được sự khốc liệt của mùa giải năm nay. Các đội đều thi đấu rất quyết tâm và hiệu quả. Thế nên, chiến thắng này là vinh dự lớn với toàn đội”, HLV của Montpellier chia sẻ san khi trận đấu với Auxerre.
Ở vòng đấu cuối cùng, cả hai đội bóng cạnh tranh danh hiệu vô địch là Montpellier và Paris Saint German đều giành chiến thắng. Trong khi PSG vượt qua Lorient với tỉ số 2-1 thì đội đầu bảng Montpellier cũng có được thắng lợi với tỉ số tương tự trước đội bóng đã xuống hạng Auxerre sau cú đúp của John Utaka. Qua đó, Montpellier giữ vững khoảng cách 3 điểm với kình địch PSG và chính thức trở thành nhà vô địch Ligue I 2011-2012.
Cuộc đua song mã giữa PSG và Montpellier kéo dài hơn một nửa mùa giải vừa qua khi hai đội thay nhau dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, Montpellier là đội thi đấu có phần ổn định hơn với thành tích 25 trận thắng, 7 trận hòa và thua 6 trận. Dù không có được những thống kê vượt trội so với kẻ bám đuổi khó chịu nhưng thầy trò Rene Girard là đội bóng có số trận thắng nhiều nhất. Đó là điều quan trọng giúp Montpellier giành được số điểm cao nhất (82 điểm) để đăng quang.

‘ Chủ tịch Louis Nicollin (trái) và HLV Rene Girard ăn mừng danh hiệu vô địch của Montpellier (Ảnh: Getty)
HLV Ancelotti của PSG cũng chia sẻ cảm nghĩ sau khi Ligue I hạ màn. “Tôi cảm thấy thất vọng khi đội bóng không thể lên ngôi vô địch sau những gì chúng tôi đã làm. Montpellier đã có mùa giải tuyệt vời và chúng tôi cũng vậy. PSG và Montpellier sẽ đại diện cho nước Pháp tham dự Champions League mùa tới, một điều mới mẻ và khác lạ tại giải đấu hấp dẫn nhất châu lục”, HLV của PSG nhấn mạnh sau khi không thể dẫn dắt đội bóng kết thúc ở vị trí số 1 ở Ligue I.

‘ Các CĐV Montpellier ăn mừng
Ligue I mùa giải 2011-2012:
Đội vô đich: Montpellier
Các đội tham dự Champions League mùa tới: Montpellier, PSG và Lille (đấu vòng play-off)
Các đội tham dự Europa League mùa tới: Lyon, Bordeaux
Các đội xuống hạng: Dijon, Auxerre và Caen (đấu trận play-off)
Vua phá lưới: Olivier Giroud (Montpellier) và Anderson Nene (PSG) - 21 bàn

Tin bài liên quan:
Bình luận (0)