Những quán quân huyền thoại của Eurovision

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 15:09 GMT+7

VTV.vn - Celine Dion, Julio Iglesias, ban nhạc ABBA…. đã đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp của họ sau khi thành danh từ cuộc thi Eurovision.

Dù khẳng định chiến thắng không quan trọng nhưng bản thân Celine Dion cũng chẳng thể ngờ được sân khấu Eurovision mà cô yêu thích đã trở thành bệ phóng hoàn hảo, đưa cô tới gần hơn với khán giả thế giới.

Thành công của Celine Dion vang dội ra cả châu Á và châu Âu khi cô là đại diện cho đoàn Thụy Sĩ trong cuộc thi Eurovision Song Contest năm 1988 và chiến thắng tại Dublin, Ireland.


Ban nhạc ABBA là quán quân Eurovision năm 1974.

Ban nhạc ABBA là quán quân Eurovision năm 1974.

Ban nhạc huyền thoại ABBA đã cho ra đời hàng loạt những bản hit bất hủ. Nhưng với những ai yêu mến và theo chân họ từ những ngày đầu ra mắt, thì có lẽ ca khúc Waterloo sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn cả. Đó là bởi đây không chỉ là ca khúc chào sân và đưa họ tới chiến thắng cuộc thi Eurovision năm 1974 mà còn được mệnh danh là một trong những bài hát thành công nhất của Eurovision trong 50 năm trở lại đây.

Giờ đây, ngay cả khi đã tan rã, màn trình diễn đầy sức ảnh hưởng mà ABBA tạo ra từ Eurovision vẫn là một mốc son khó phai của nhóm nhạc.

Giọng ca trẻ Italy giành ngôi quán quân giải Eurovision thiếu niên 2014 Giọng ca trẻ Italy giành ngôi quán quân giải Eurovision thiếu niên 2014

Với bài hát Tu primo grande amore (tạm dịch Em là tình yêu đầu), chàng thiếu niên Italy Vincent Cantiello, 14 tuổi, đã chiến thắng tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu giành cho thiếu niên (Junior Eurovision Song Contest) 2014. Giải được tổ chức tại Malta tối 16/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước