Rossi từng bỏ World Cup, chỉ để chơi cho Italia

Từ chối thi đấu cho ĐTQG Mỹ tham ở VCK World Cup 2006, Rossi mong mỏi có một ngày anh được khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh của ĐTQG Italia. Và anh cũng đã được toại nguyện với những lần ra mắt trong màu áo của Azurri thật ấn tượng.

Là người Italy là người nhập cư, Rossi sinh ra tại Mỹ nên anh luôn mong muốn chơi cho đội bóng quốc gia nơi sinh ra ông bà, bố mẹ mình. Năm 2006, Giuseppe Rossi đã dũng cảm từ chối lời gọi của ĐTQG Mỹ để tham dự VCK World Cup chỉ mong tìm kiếm cơ hội chơi cho Italia: "Với một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi, thật khó để có thể nói lời từ chối một cơ hội thi đấu ở World Cup. Nhưng đó là sự thực bởi tôi đã yêu thích "màu thiên thanh" từ khi còn nhỏ và luôn mơ ước được phục vụ cho ĐTQG Italia. Và thật tuyệt khi tôi đã có thể thực hiện được mơ ước này", tiền đạo của ĐTQG Italia cho biết. Sau khi ghi hai bàn thắng quyết định chiến thắng 3-1 cho Italy trước ĐTQG Mỹ ở Confederations Cup, Rossi đã có nhiều hơn những cơ hội tỏa sáng trong màu áo của ĐTQG Italia.

Sinh ra tại Teaneck và lớn lên ở Clifton, Rossi cùng gia đình đã nhanh chóng rời nước Mỹ để anh có thể thực hiện ước mơ chơi bóng của mình khi gia nhập trung tâm đào tạo các cầu thủ trẻ của Parma 10 năm về trước. " Đây thực sự là một quyết định rất khó khăn đối với gia đình cũng như mẹ tôi bởi lúc đó tôi mới 12 tuổi. Đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với tôi khi đến Italy nhưng tôi cần phải được phát triển như một cầu thủ chuyên nghiệp. Italy là nơi có hệ thống đào tạo bóng đá tốt nhất trên thế giới và tôi đã đã trưởng thành lên rất nhiều trong thời gian vừa qua".

‘ Rossi góp phần quan trọng cho chiến thắng của Italia trước Mỹ ở Confed Cup lần này (Ảnh AP)

Năm 18 tuổi, Rossi đầu quân cho Machester United và đây được coi là một trải nghiệm có giá trị nhất trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ này. "Đây là quãng thời gian trải nghiệm lớn nhất đối với tôi, bởi ở đó tôi không chỉ có lần đầu tiên thi đấu cho một CLB danh tiếng như MU mà ở đó tôi còn có cơ hội được chơi bóng với những cầu thủ nổi tiếng", Rossi thừa nhận. Rời MU sau 3 năm chơi bóng, Rossi đầu quân cho Villarreal và anh đã trở thành một cầu thủ trụ cột của CLB này trong những mùa bóng vừa qua. Tại Olympics Bắc Kinh 2008, Rossi còn nổi danh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 4 bàn thắng ở giải đấu dành cho các cầu thủ dưới 23 tuổi.

Với hai bàn thắng anh ghi được cho Azzurri ở giải lần này, Rossi đã có được tổng cộng anh đã ghi được 3 bàn sau 6 làn khoác áo ĐTQG. Bàn thắng đầu tiên của Rossi cũng là trận ra mắt trong màu áo của ĐTQG Italia hồi tháng 10 vừa qua trong trận giao hữu với Bắc Ireland.

Mặc dù đã từng thi đấu ở rất nhiều các giải đấu thuộc các quốc gia khác nhau nhưng Rossi vẫn luôn hướng về nước Mỹ. "Đối với tôi nước Mỹ là nhà. Tôi được sinh ra tại Mỹ và gia đình tôi đã từng sống ở đây. Thời gian sống tại Italy đã giúp tôi trở thành một người đàn ông, một cầu thủ thực sự bởi vậy Italy cũng là một phần rất lớn đối với tôi", anh tâm sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.