Ngày 10.6 trên báo điện tử VTV.vn và thông qua hình thức chạy chữ trên các kênh sóng, Đài Truyền hình Việt Nam đã thông báo: từ ngày 10 tháng 6 năm 2012, các trận đấu EURO 2012 trên kênh VTV2 và VTV3 phát sóng qua vệ tinh băng tần C và Ku sẽ được khóa mã để chống tràn sóng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, đây là việc Đài Truyền hình bắt buộc phải thực hiện nhằm tuân thủ đúng nhưng cam kết trong hợp đồng với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Theo hợp đồng đã ký với Liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA, Đài truyền hình Việt Nam là đơn vị nắm bản quyền truyền hình EURO 2012 trên lãnh thổ Việt Nam (nhấn mạnh là chỉ trên lãnh thổ Việt Nam).
Truyền hình Việt Nam là truyền hình quảng bá, với phương thức truyền phát mặt đất miễn phí. Để truyền phát mặt đất, VTV sử dụng vệ tinh Vinasat để truyền tín hiệu đến tất cả các trạm phát mặt đất của Đài THVN ở mọi miền của Việt Nam. Thực hiện cam kết về bản quyền EURO 2012, để hạn chế vùng phủ sóng của tín hiệu nhằm giảm việc tràn sóng, VTV đã chuyển phát chương trình EURO 2012 từ băng tần vệ tinh C (là băng tần phát cố định hiện tại của VTV) sang băng tần vệ tinh Ku. Việc chuyển sang băng tần Ku cũng đã hạn chế tín hiệu của Đài THVN tới một số vùng sâu, vùng xa trong lãnh thổ Việt Nam.
Tuy vậy, qua giám sát của UEFA, trong một số trận đấu đầu tiên tại EURO 2012, đã xảy ra hiện tượng tràn sóng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Vì thế, để thực hiện đúng hợp đồng về bản quyền EURO 2012, từ ngày 10-6, Đài truyền hình Việt Nam đã thực hiện mã hoá các kênh của VTV, đồng thời đề nghị các đơn vị có phát sóng qua vệ tinh các chương trình bản quyền EURO 2012 hoặc tiếp sóng các trận đấu trên kênh VTV2, VTV3 phải tiến hành mã hoá tín hiệu, không để xảy ra hiện tượng tràn sóng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
“Thực hiện đúng phạm vi phát sóng là một nội dung quan trọng hàng đầu của hợp đồng bản quyền EURO 2012. Mọi vi phạm của đơn vị phát sóng sẽ bị UEFA phạt nặng về kinh tế, kể cả khả năng bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc cố tình vi phạm các quy định này sẽ bị chế tài theo các điều Luật quốc tế” , ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký Biên tập cho biết.
Ông Nguyễn Hà Nam cũng nhấn mạnh, việc mã hoá tín hiệu vệ tinh khi truyền các trận đấu EURO 2012 để chống tràn sóng không ảnh hưởng nhiều vì hiện nay sóng truyền hình miễn phí mặt đất của VTV đã phủ trên 80% địa bàn dân cư cả nước.
Trên hệ thống truyền hình trả tiền của VTV như VCTV, VSTV - K+, SCTV cũng tiếp phát đầy đủ các kênh có phát EURO 2012.
Ngoài ra, để phục vụ đông đảo khán giả cả nước, Đài truyền hình Việt Nam đã chuyển nhượng quyền truyền thông cho các Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Đài truyền hình kỹ thuật số VTC - những Đài có phạm vi phủ sóng lớn. Bên cạnh đó, VTV cũng đã đồng ý cho 17 Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố được phép tiếp sóng toàn bộ các trận đấu.
Với hệ thống phát sóng như vậy, hầu như tất cả khán giả tại Việt Nam đều có thể theo dõi EURO 2012. Lẽ dĩ nhiên một số người dân sử dụng đầu thu tín hiệu vệ tinh trôi nổi, không phải là thuê bao của bất cứ một đơn vị truyền dẫn nào ở Việt Nam thì không thể xem được EURO 2012 vì tín hiệu đã bị mã hoá. Đây là điều nằm ngoài mong muốn và tầm kiểm soát của VTV.
| Để hỗ trợ các Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố thực hiện việc tiếp phát sóng EURO 2012, trong thông báo ngày 10.6, Đài Truyền hình Việt Nam đã hướng dẫn rất rõ các cách sau: 1. Thu tín hiệu vệ tinh: Băng tần C sử dụng đầu thu MPEG4, DVB-S2; Băng tần Ku sử dụng đầu thu vệ tinh của Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam VSTV (K+) có thẻ giải mã, gói thuê bao Access. 2. Thu tín hiệu từ các đài phát sóng mặt đất của Đài THVN. Ông Đặng Hồng Thu, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố cần sự hỗ trợ về kỹ thuật có thể hiện hệ với các đầu mối dưới đây để có những hướng dẫn cụ thể. . - Đài phát sóng vệ tinh Giảng Võ. Điện thoại: 04. 3771.7291. - Phòng Điều hành - Kiểm soát. Điện thoại: 04.3834.4852 |
Tin bài liên quan
Bình luận (0)