Dunga và Diego Maradona: Cơ hội cho cả hai
Đối với hai HLV của Brazil và Argentina, chiến thắng tại Nam Phi lần này sẽ giúp họ trở thành người hùng thứ 3 trên thế giới có thể nâng cao chiếc Cup vô địch thế giới trên cả cương vị cầu thủ và HLV. Trong lịch sử bóng đá trước đây, mới chỉ có hai người có thể có được vinh quan đó là Mario Zagallo và Franz Beckenbauer.
Zagallo người Brazil là cầu thủ và là HLV đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia nâng cao chiếc Cup vô địch thế giới với tư cách cầu thủ vào các năm 1958 và 1962. Đến năm 1970, ông đã cùng các cầu thủ mang về vinh quang cho đất nước với tư cách HLV.
Sau Zagallo, mới chỉ có Franz Beckenbauer có được thành tích này khi ông cùng đội uyển Tây Đức lên ngôi vô địch thế giới vào năm 1974 và sau đó với tư cách HLV ông đã cùng đội tuyển Đức vô địch thế giới tại Italy năm 1990.
Năm 1990, cũng là năm mà cả Maradona và Dunga đều thi đấu với tư cách các cầu thủ. Họ đã gặp nhau tại vòng 2 trong trận đấu với sự góp mặt của hai đế chế bóng đá Nam Mỹ.
Trước thời điểm đó 4 năm, đội trưởng đội tuyển quốc Maradona đã cùng Argentina vô địch thế giới. Và sau đó 4 năm Dunga cũng cùng với Brazil nâng cao chiếc Cup vô địch.
Và giờ đây tại VCK World Cup 2010 họ, hai cựu cầu thủ từng vô địch thế giới với tư cách cầu thủ, đều đã trở thành HLV và dẫn dắt đội tuyển hai quốc gia chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới...
Và những gương mặt khác...
HLV Huh Jung-Moo của Triều Tiên là một trong số đó. Ông đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại Mexico 86 và cũng đã từng gặp đội tuyển Argentina cùng Maradona. Tại VCK này ông đã từng ghi bàn vào lưới ĐTQG Italy.
Một HLV cũng đã từng góp mặt tại Mexico 86 là HLV Morten Olsen của Đan Mạch hiện nay. Ông cũng đã cùng đội tuyển Đan Mạch lọt vào đến vòng 16 đội. Khi đó, HLV Javier Aguirre của Mexico hiện nay, cũng thi đấu với tư cách tiền vệ của đội tuyển nước chủ nhà.
HLV Vladimir Weiss của Slovakia cũng đã từng thi đấu một trận trong màu áo đội tuyển Czechoslovakia cũ năm 1990. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Italy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là tại VCK World Cup lần này Slovakia cũng nằm cùng bảng F với Italy.
HLV Ricki Herbert của New Zealand cũng từng là thành viên của đội tuyển xứ Kiwi từng lọt vào trận chung kết World Cup năm 1982.
Trong khi đó, HLV Fabio Capello là HLV duy nhất tại Nam Phi lần này cầm quân cho một đội tuyển không phải của nước mình. Năm 1974, ông từng khoác áo đội tuyển quốc gia Italy thi đấu trận chung kết World Cup. Mặc dù vậy, ông cũng không phải là HLV đầu tiên huấn luyện cho đội tuyển một quốc gia khác.
Bình luận (0)