Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy … và đông đảo người dân Thành phố.
Xuyên suốt 90 phút, chương trình được cấu trúc chặt chẽ với ba chương dẫn dắt người xem đi qua những lát cắt lịch sử - từ ký ức chiến tranh gian khổ, thời khắc đại thắng đến nhịp sống năng động và khát vọng phát triển hôm nay.


Chương trình tái hiện lại cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
Mở đầu bằng chương 1 với chủ đề Tình ca độc lập, không gian quảng trường như lắng lại trước những thước phim tư liệu quý giá về cuộc kháng chiến trường kỳ. Hình ảnh các thành viên Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn xuất hiện trên sân khấu đã khơi gợi lại tinh thần quật khởi, kiên trung của quân và dân Nam Bộ năm xưa. Những ca khúc như Dòng sông phẳng lặng, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Em vẫn đợi anh về tái hiện chân thực hình ảnh thế hệ thanh niên xung phong, mang theo lý tưởng và niềm tin lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt cảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
Khoảnh khắc lịch sử ngày 30/4/1975 được tái hiện qua phần trình diễn của NSƯT Phạm Thế Vĩ và Đào Mác với liên khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Lá đỏ, Việt Nam ngày đại thắng, gợi nhắc thời khắc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - dấu mốc kết thúc chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất.
Nếu chương đầu mang âm hưởng hào hùng thì chương 2 Tri ân lại là những khoảng lặng sâu lắng. Nhạc cảnh Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam do ca sĩ Hồ Trung Dũng và nghệ sĩ Tấn Thi thể hiện đã chạm đến cảm xúc người xem, khắc họa hình ảnh những người mẹ, người lính thầm lặng hy sinh vì độc lập dân tộc. Ngay sau đó, không khí chuyển sang tươi sáng với liên khúc Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Sài Gòn cô tiên năm 2000, thể hiện sức sống trẻ trung và tinh thần lạc quan của Thành phố sau chiến tranh.



Các tiết mục được dàn dựng công phu giúp khán giả cảm nhận được trọn vẹn giá trị của hòa bình
Chương 3 Tự hào tiếp bước tương lai khép lại hành trình cảm xúc bằng những giai điệu hiện đại như Ho Chi Minh City - We Are Vibrant, Việt Nam kiêu hãnh, khẳng định vị thế của Thành phố trong kỷ nguyên hội nhập. Điểm nhấn là mashup Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu trong tim ta - Hồ Chí Minh Thành phố tôi yêu khắc họa diện mạo một đô thị văn minh, hiện đại, giàu sức sống.


Khép lại chương trình là hình ảnh của TP Hồ Chí Minh hôm nay, một đô thị hiện đại sẵn sàng vươn mình cùng đất nước
Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh chỉ đạo; Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo nội dung; Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.
Bình luận (0)