Amazon mua lại Globalstar để mở rộng mạng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO). (Ảnh: AP)
Amazon ngày 14/4 cho biết sẽ mua lại công ty vệ tinh Globalstar với giá 11,57 tỷ USD, trong nỗ lực mở rộng mảng internet vệ tinh và thu hẹp khoảng cách với Starlink.
Theo Reuters, thương vụ giúp Amazon bổ sung khoảng 24 vệ tinh của Globalstar vào mạng lưới hiện có hơn 200 vệ tinh. Công ty đặt mục tiêu triển khai khoảng 3.200 vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO - quỹ đạo gần Trái Đất) vào năm 2029, trong đó một nửa phải hoàn thành trước thời hạn quy định vào tháng 7.
Globalstar cung cấp công nghệ kết nối trực tiếp tới thiết bị di động, gọi là Direct-to-Device (D2D - kết nối trực tiếp từ vệ tinh tới thiết bị, không cần trạm phát sóng mặt đất). Công nghệ này được đánh giá quan trọng trong các tình huống khẩn cấp và tại khu vực thiếu hạ tầng viễn thông. Hai bên cho biết Amazon có thể triển khai dịch vụ D2D từ năm 2028.
Trong khi đó, dịch vụ Starlink thuộc SpaceX hiện phục vụ hơn 9 triệu người dùng trên toàn cầu và đang phát triển công nghệ D2D thông qua hợp tác với các nhà mạng như T-Mobile.
Các chuyên gia cho rằng thương vụ sẽ giúp Amazon cải thiện vị thế trong lĩnh vực internet vệ tinh. Tuy nhiên, việc cạnh tranh với Starlink vẫn là thách thức lớn do quy mô mạng lưới và năng lực phóng vệ tinh của SpaceX.
Globalstar hiện cũng cung cấp các tính năng kết nối vệ tinh như Emergency SOS và Find My cho thiết bị của Apple. Amazon cho biết đã đạt thỏa thuận với Apple để tiếp tục duy trì các dịch vụ này.
Theo thỏa thuận, cổ đông Globalstar có thể nhận 90 USD tiền mặt hoặc cổ phiếu Amazon cho mỗi cổ phiếu đang nắm giữ. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm tới, sau khi được cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt.
Bình luận (0)