(Ảnh minh họa: Times of India)
Theo miễn trừ của Mỹ, Ấn Độ được phép mua dầu của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển. Việc miễn trừ được Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 5/3. Cụ thể, Mỹ đã cấp miễn trừ tạm thời 30 ngày, cho phép các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua dầu của Nga bị mắc kẹt trên biển để nguồn cung tiếp tục chảy vào thị trường toàn cầu và giảm bớt áp lực do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz gây ra.
Hiện chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp Vùng Vịnh đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.
Tuy nhiên, Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ khẳng định rằng New Delhi không phụ thuộc vào sự miễn trừ ngắn hạn của Mỹ để mua dầu của Nga.
"Ấn Độ chưa bao giờ phụ thuộc vào sự cho phép của bất kỳ quốc gia nào để mua dầu của Nga" - chính phủ Ấn Độ tuyên bố - "Ấn Độ vẫn đang nhập khẩu dầu của Nga ngay cả vào tháng 2/2026. Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ".

Tàu chở dầu Desh Ujaala mang cờ Ấn Độ neo đậu tại vùng biển gần cảng dầu Al-Basrah (Ảnh: AFP)
Chính quyền Tổng thống Trump đã bãi bỏ mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ vào tháng 2 năm nay như một phần của thỏa thuận thương mại tạm thời sau khi viện dẫn điều mà họ mô tả là "cam kết" của New Delhi về việc ngừng mua dầu của Nga. Tuy nhiên, cam kết này không được đề cập trong tuyên bố chung về thỏa thuận. Chính phủ Ấn Độ cũng không xác nhận hay phủ nhận điều đó, chỉ nói rằng việc mua dầu của New Delhi được thực hiện vì lợi ích quốc gia.
Các quyết định mua sắm nhiên liệu của Ấn Độ được định hướng bởi nguyên tắc "lợi ích quốc gia". "Chúng tôi mua dầu thô từ bất cứ nơi nào có nguồn cung sẵn có, với giá cả cạnh tranh và có thể giao hàng, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy" - theo một nguồn tin chính phủ Ấn Độ. Tuyên bố miễn trừ 30 ngày của Mỹ cho phép Ấn Độ mua dầu của Nga chỉ nhằm mục đích hướng đến người tiêu dùng trong nước.
Ấn Độ cho biết nước này vẫn dự trữ đầy đủ với hơn 250 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ để đối phó với tình trạng gián đoạn trong ngắn hạn.
Giá dầu thô toàn cầu đã tăng 8,5% vào ngày 6/3 và tăng gần 30% trong tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chỉ có sự "đầu hàng vô điều kiện" của Iran mới chấm dứt được cuộc chiến ở Trung Đông.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết giới chức ở Washington đang xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga.
Bình luận (0)