Ảnh minh họa. Nguồn: BAG
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 2 người tử vong, 1 người bị thương. Toàn tỉnh xảy ra 33 vụ mưa dông kèm lốc xoáy, làm sập 10 căn nhà, tốc mái 108 căn, hư hại 5,4ha cây ăn trái và gây ngập úng hoa màu, với tổng thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng.
Đối với sạt lở bờ sông, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 30 vụ, tổng chiều dài khoảng 1,5km, ảnh hưởng 27 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ"; huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Để ứng phó với tình trạng sạt lở, tỉnh An Giang đã đầu tư xử lý khoảng 95,41km trong tổng số 424km bờ sông, kênh, rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Tỉnh tiếp tục rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực để xử lý các khu vực còn lại theo mức độ cấp bách, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở, góp phần bảo vệ khu dân cư, công trình hạ tầng, ổn định sản xuất và đời sống của người dân.
Bên cạnh các dự án đang triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phân nhóm các khu vực sạt lở theo thứ tự ưu tiên, đề xuất đầu tư xây dựng 27,33km kè chống sạt lở với tổng kinh phí 4.485 tỷ đồng, nhằm tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương và ngân sách địa phương để triển khai trong thời gian tới.
Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng, tránh thiên tai cũng được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bình luận (0)